Khởi tố, bắt tạm giam ba kẻ trộm két sắt liên tỉnh

Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra
TPO  - Nhóm trộm két sắt liên tỉnh này thường theo dõi các gia chủ đi vắng, đột nhập vào bên trong rồi dùng xà cầy phá két sắt.

> Đột nhập tiệm vàng, cuỗm hai tỷ đồng giữa Thủ đô

Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra.

Chiều 15-8, Tô Văn Đạt (25 tuổi, 2 tiền án), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, một tiền án) và Phạm Văn Lâm (22 tuổi, cùng ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) đột nhập vào chị Đoàn Thị Phương (SN 1973) ở cụm 5 phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội dùng xà cầy và dao phay cậy két sắt lấy đi hơn hai lượng vàng và 70 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Sau khi gây án, bọn chúng chia nhau tiền rồi về quê ẩn náu.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Xuân La đã cùng phối hợp với đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tây Hồ vào cuộc điều tra.

Ba đối tượng Đạt, Lâm, Minh
Ba đối tượng Đạt, Lâm, Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã dựng được ba đối tượng tình nghi trên. Ngày 18-9, đối tượng Phạm Văn Lâm đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi Lâm đang lang thang tại Hà Nội. Ngày 6-10, đối tượng Minh cũng bị bắt giữ tại Thái Bình.

Trung tuần tháng 12, Tô Văn Đạt đã bị công an quận Tây Hồ cùng Phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng bắt giữ khi Y đang lẩn trốn ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, ba đối tượng trên khai nhận, đến khi bị bắt đã trộm thành công bảy vụ két sắt, bày vụ xe máy, thu hồi 10 chiếc xe máy. Tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG