Khởi tố 2 tài xế làm giả kết quả xét nghiệm COVID – 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố 2 tài xế có hành vi làm giả giấy thông báo kết quả xét nghiệm COVID – 19.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1993) và Nguyễn Trung Dũng (SN 1989, cùng trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa).

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hoà nhận được phản ánh về việc có một số đối tượng là lái xe của Công ty TNHH Hoàng Dũng, địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa đã sử dụng giấy thông báo kết quả xét nghiệm COVID -19 PCR giả. Tiến hành làm việc với Công ty TNHH Hoàng Dũng, lực lượng chức năng đã thu giữ được 20 giấy thông báo kết quả xét nghiệm COVID -19 PCR của Bệnh viện Hùng Cường có dấu hiệu làm giả.

Khởi tố 2 tài xế làm giả kết quả xét nghiệm COVID – 19 ảnh 1

Đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an

Xác định có căn cứ của tội phạm, ngày 24/11, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Văn Tuấn và Nguyễn Trung Dũng, cùng trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm là lái xe của Công ty TNHH Hoàng Dũng. Tại đây, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.