Bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
Bị can Phạm Văn Dương tại cơ quan công an.
Bị can Phạm Văn Dương tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 5/10, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, vừa bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm, giấy khám sức khoẻ do Phạm Văn Dương (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ) cầm đầu.

CQĐT đã khởi tố bị can đối với Dương và 5 đồng phạm về tội “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can còn lại gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1988, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), Vũ Công Đoàn (SN 1991), Bùi Thanh Cao (SN 1991) và Nguyễn Thị Lan (SN 1997, cùng trú tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan điều tra, Dương khai từng đặt mua giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe của một người lạ trên mạng xã hội, thấy dễ kiếm tiền nên đối tượng tự tìm cách sản xuất.

Sau đó, khi đặt mua con dấu giả của các cơ quan, tổ chức và phôi trên mạng, Dương móc ngoặc với Đoàn và Hương để quảng cáo bán các giấy tờ giả trên qua mạng xã hội.

Khi có khách, cả hai lập danh sách rồi gửi cho Dương làm giả. Khi hoàn thành “đơn hàng” Dương bán “sỉ” cho Đoàn, Hương với giá 30.000 đồng/giấy tờ giả; còn hai đối tượng này bán lại cho khách từ 100.000 - 120.000 đồng/giấy.

Khám xét phòng trọ của Dương và các đối tượng tại TP Hải Dương, CQĐT thu giữ 33 con dấu, hàng trăm phôi tài liệu, giấy tờ đã làm giả, sổ sách và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ xác định, Dương và Đoàn còn nhiều lần bán giấy tờ giả cho Nguyễn Văn Dũng (làm tuyển dụng lao động phổ thông cho một công ty đóng trên địa bàn).

Từ tháng 7/2021, Dũng mua phôi, máy tính, con dấu của Dương để làm giấy khám sức khỏe giả rồi bán cho người có nhu cầu.

Liên quan trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Lan đã nhiều lần mua giấy khám sức khỏe giả của Đoàn và Hương để làm hồ sơ xin việc.

MỚI - NÓNG