Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Năm 2022 sẽ khó khăn hơn rất nhiều do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành sẽ làm hết sức có thể, tất cả vì sinh mệnh của người bệnh như suốt 13 mùa Chủ nhật Đỏ vừa qua", nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2020, chia sẻ.

Thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” xuyên suốt hơn 1 thập kỷ kể từ khi ngày hội Chủ nhật Đỏ được báo Tiền Phong khởi xướng, đã trở thành lời thúc giục mạnh mẽ mỗi dịp năm mới nhằm huy động sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu.

Họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

10/01/2022 12:10

Từ một điểm hiến máu tại Hà Nội vào năm 2009 với chỉ vẻn vẹn 96 đơn vị máu được tiếp nhận, ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thực sự lớn mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần nhân ái, sự sẻ chia.

10/01/2022 12:10

Những năm gần đây, chương trình đều thu hút 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 - 50.000 đơn vị máu mỗi năm.

10/01/2022 12:10

Năm 2021, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, nhiều lần lịch hiến máu tại các địa phương phải hoãn nhưng ngày hội Chủ nhật Đỏ (được khởi động từ tháng 12/2020) đã diễn ra tại 43 tỉnh/thành phố, huy động được hơn 61.000 đơn vị máu. Nhờ đó đã góp phần vào kết quả trên 1,3 triệu đơn vị máu vận động và tiếp nhận của toàn quốc.

10/01/2022 12:11

10/01/2022 12:13

Làm hết sức có thể vì sinh mệnh của người bệnh

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022.

“Năm 2022 sẽ khó khăn hơn rất nhiều do tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành sẽ làm hết sức có thể, tất cả vì sinh mệnh của người bệnh như suốt 13 mùa Chủ nhật Đỏ vừa qua. Sẽ phải thay đổi cách thức tổ chức, nhanh hơn, linh hoạt hơn, thay vì tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện lớn, đông người tập trung, sẽ tổ chức thêm nhiều điểm hiến máu có quy mô nhỏ hơn, hướng đến tổng kết quả cuối cùng tương đương các năm trước và phấn đấu vượt nếu có cơ hội”.

10/01/2022 12:13

Dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu

Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh/thành phố, dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng từ tháng 11 năm 2021 đến nay, các điểm hiến máu của Chủ nhật Đỏ tại 14 địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu.

10/01/2022 12:15

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp đến tham dự và hiến máu

Bên cạnh hoạt động trọng tâm hiến máu, Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ cũng tổ chức thăm và tặng quà bệnh nhân, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp đến tham dự và hiến máu. Chương trình nhận được sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị: Quỹ Vì tầm vóc Việt – Tập đoàn TH True Milk, Bộ Công Thương, Vietnam Airlines, Hanwha Life Việt Nam, Bảo hiểm Dai-ichi Life, …

10/01/2022 12:18

Thêm một đơn vị máu là thêm phao cứu sinh cho người bệnh

Nói về nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết: “Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang chỉ cách chúng ta 3 tuần, Tết càng đến gần thì ngành y tế và người bệnh càng canh cánh nỗi lo thiếu máu. Riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 50.000 đơn vị máu trong 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên, với các lịch hiến máu đã có, chúng tôi vẫn còn thiếu 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu, chưa kể tình trạng mất cân đối giữa các nhóm máu cũng có thể xảy ra (thiếu máu nhóm O, nhóm A). Thêm một đơn vị máu, thêm một đơn vị tiểu cầu an toàn trong lúc Tết cận kề là thêm phao cứu sinh quý giá cho người bệnh”.

10/01/2022 12:18

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 3

10/01/2022 13:43

Nét mới tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nên Ban tổ chức dự kiến sẽ không thực hiện lễ diễu hành đi bộ cổ động chương trình tại ngày hội chính như hằng năm, thay vào đó là hoạt động diễu hành của đoàn xe mô tô phân phối lớn thuộc Bros Motor Club trên các tuyến phố lớn của TP Hà Nội, cổ động chương trình cùng các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm.

10/01/2022 13:44

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có thể kéo dài nhiều tháng thay vì tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn máu điều trị trong năm.

10/01/2022 13:45

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 4

10/01/2022 13:45

10/01/2022 14:17

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 6

Á hậu Hoa hậu Việt Nam năm 2014 Huyền My tham gia họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022.

10/01/2022 14:44

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 7

Buổi họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 diễn ra tại Việt Huyết học và Truyền máu Trung ương

10/01/2022 14:48

Dự buổi họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022, về phía Ban tổ chức có:

- Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức.

- TS. BS Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

- Bà Trịnh Thu Hà – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội chính tại Hà Nội có: Thượng tá Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Cùng dự có các Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh; Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My; Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân; Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018 Lê Thanh Tú; Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 Phù Bảo Nghi.

10/01/2022 15:06

Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tham gia họp báo

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 8

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 9

Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 Phù Bảo Nghi

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 10

Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018 Lê Thanh Tú và Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 11

Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My, Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018 Lê Thanh Tú và Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh

10/01/2022 15:13

Sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào các bệnh viện cần

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 12

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Học viện Cảnh sát Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Học viện Cảnh sát Nhân dân - đại diện đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội chính Chủ nhật Đỏ tại Hà Nội cho biết: "Khi nhận được lời kêu gọi của Ban tổ chức, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ngày hội chính. Bên cạnh việc tổ chức sắp xếp các cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho việc hiến máu, chúng tôi cũng tiến hành phát động kêu gọi học viên học viện tham gia hiến máu. Hiện đã có hơn 2.000 học viên, chiến sĩ đăng ký tham gia. Giám đốc Học viện cũng đã chỉ đạo quản lý nhà ăn tăng cường chất lượng bữa ăn để sinh viên có đủ máu và lượng máu chất lượng nhất. Bên cạnh đó, học viện đã thành lập câu lạc bộ hơn 1.000 sinh viên là địa chỉ đỏ cho các bệnh viện, sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào các bệnh viện cần".

10/01/2022 15:14

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 13
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022, gửi lời tri ân tới các đại biểu, phóng viên có mặt tại chương trình giữa lúc dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, năm 2021 diễn ra đầy khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ đầy trách nhiệm từ các đơn vị hưởng ứng, là các tỉnh, thành Đoàn, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các địa phương và lực lượng thanh niên, sinh viên, người hiến máu. Qua đó, Chủ nhật Đỏ tiếp tục phát triển, tiếp nhận đơn vị máu nhiều hơn so với những năm trước; góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu. Năm 2022, diễn biến dịch vẫn phức tạp, nhưng các đơn vị tổ chức vẫn quyết tâm rất cao.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu diễn ra, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 đã diễn ra tại một số địa phương, thu hút nhiều đơn vị tham gia và tiếp nhận số đơn vị máu vượt dự kiến.

"Chúng tôi hy vọng, với sự quyết tâm như thế Chủ nhật Đỏ năm 2022 sẽ vượt kế hoạch", Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 nói.

10/01/2022 15:15

Bệnh nhân COVID-19 chưa nên hiến máu

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 14

TS. BS Bạch Quốc Khánh

Trao đổi tại buổi họp báo, TS. BS Bạch Quốc Khánh cho biết: Hiện nay có 9 loại vắc xin phòng COVID-19, mỗi loại có thời gian khác nhau để tham gia hiến máu. Có loại vắc xin sản xuất theo phương pháp truyền thống "bất hoạt" (sử dụng virus có vật chất di truyền đã bị phá hủy) thì sau tiêm một tháng mới có thể tham gia hiến máu. Các loại vắc xin sản xuất bằng các phương pháp mới phân tử thì chỉ 1 - 2 tuần có thể tham gia hiến máu. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thời điểm đi hiến máu, người hiến máu không có tác dụng phụ nào từ việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 chưa nên hiến máu, mà ưu tiên nghỉ ngơi lấy sức. Có thể 3 - 6 tháng có thể tham gia hiến máu.

10/01/2022 15:23

Trong năm thứ 9 đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ, Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục kết nối với BAC A BANK và một số công ty thuộc Tập đoàn TH - trong đó có Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) thực hiện các hoạt động tài trợ lên tới 500 triệu tiền mặt; 30.000 ly sữa tươi sạch (thương hiệu TH true MILK & Dalatmilk) và đồ uống hoa quả tốt cho sức khỏe; 22.000 kg đường NASU.

Ngoài ra, chương trình hiến máu cũng sẽ được giới thiệu, lan tỏa và huy động hưởng ứng tới hàng chục ngàn cán bộ nhân viên của các đơn vị nói trên. Đây là hoạt động thường niên và là một trong những chương trình an sinh xã hội đầy ý nghĩa mà Quỹ Vì tầm vóc Việt, BAC A BANK và tập đoàn TH triển khai với mục tiêu cao cả “Vì con người”, "Vì sức khỏe cộng đồng".

10/01/2022 15:25

Đại diện các đơn vị đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022:

- Bà Vũ Thị Thúy Hồng - Đại diện Quỹ Vì Tầm vóc Việt.

- Bà Hồ Thị Việt Nga – Trưởng Bộ phận marketing Hanwha Life Việt Nam.

- Bà Đinh Thị Hoà – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại HMH Việt Nam.

- Bà Vũ Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng.

- Bà Hoàng Thị Hương – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 15

10/01/2022 15:33

Yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 16

Để có thể thực hiện tốt công tác hiến máu trong năm nay, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022, cho biết: "Yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong sự kiện được đặt lên hàng đầu. Vì thế chúng tôi đã phải giảm quy mô sự kiện, chia nhỏ sự kiện. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ưu tiên tổ chức tại những địa phương, địa điểm có nguy cơ lây lan thấp. Trước mỗi buổi hiến máu đều có đội ngũ test nhanh để đảm bảo an toàn và không lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phân chi tiết số người đến theo các khung giờ khác nhau để trong bất cứ thời điểm nào tại 1 địa điểm cũng không quá 30 người.

TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết: "Chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn trong công tác hiến máu đảm bảo quy tắc 3A bao gồm: Đảm bảo an toàn cho người hiến máu; Đảm bảo cho nhân viên thực hiện hiến máu; Đảm bảo an toàn cho người nhận máu. Bên cạnh việc chia nhỏ các địa điểm còn kéo dài thời gian tiếp nhận hiến máu ở cùng 1 địa điểm, tức là tại 1 địa điểm sẽ kéo dài ra 2 ngày để giãn cách số người đến hiến máu. Ngoài ra các nhân viên thường xuyên test PCR để đảm bảo an toàn cho đơn vị tổ chức hiến máu. Đôi khi cũng test bất ngờ không theo dịp nào. Chúng tôi đã tiêm bổ sung mũi 3 cho toàn bộ nhân viên để đảm bảo phòng dịch an toàn".

10/01/2022 15:37

May mắn được truyền máu kịp thời

Tại buổi họp báo, một số bệnh nhân mắc bệnh về máu đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã có những chia sẻ.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 17

Chị Lò Thị Hoa (quê Sơn La) mắc bạch cầu cấp tính, cho biết hiện thời sức khỏe đang ổn định, bình thường. "Từ khi tôi vào bệnh viện, tôi đã truyền 10 đơn vị máu. Sau khi truyền máu, sức khỏe tôi ổn định hơn so với khi phát bệnh. May mắn được điều trị và tránh được những đợt khan hiếm máu", chị Hoa nói.

Anh Bùi Tấn Giác (quê Thái Bình) mắc bệnh bạch cầu cấp tính cũng bày tỏ may mắn không gặp phải tình trạng khan hiếm máu và phải nằm chờ được truyền. "Đây là điều may mắn được tạo nên từ sự sẻ chia, hiến máu của cộng đồng", anh Giác bày tỏ.

Chị Kiều Thị Thu Phương (Hà Nội) bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh đến nay đã hơn 40 năm điều trị và gắn với việc truyền máu. Chị Phương cho biết, số lượng máu truyền đến nay rất lớn, mỗi tháng truyền máu một lần, có tháng hai lần; mỗi lần truyền 6-7 đơn vị máu.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 18

Chị Phương từng trải qua những lần phải chờ có máu để truyền do tình trạng khan hiếm máu, gần nhất là năm 2021 do ảnh hưởng của dịch. "Khi phải chờ đợi máu truyền, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, khi có máu truyền thì người tỉnh tảo hơn. Sự khỏe khoắn, tỉnh táo như bây giờ là nhờ vào những bịch máu đến từ những người hiến máu và các chương trình hiến máu như Chủ nhật Đỏ", chị Phương bày tỏ.

10/01/2022 15:44

Lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 19

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân đã có hơn 10 năm đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ, đồng thời cũng được mệnh danh là Hoa hậu hiến máu nhiều nhất.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Ngọc Hân cho biết: "Bản thân Ngọc Hân thấy rằng 8 lần hiến máu của mình vẫn rất nhỏ bé so với các anh chị đã hiến máu 20-30 lần. Mới đây, ngày 21/9, Hân vừa hiến máu nhưng Hân sẽ tiếp tục hiến máu tại hội trường để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Để mọi người biết rằng hiến máu không hề đáng sợ, hiến máu giúp bản thân có thể khỏe hơn và lại rất ý nghĩa, mong rằng mọi người bệnh có thể khỏe mạnh hơn và đón Tết hạnh phúc hơn."

Trong thời gian tới Ngọc Hân sẽ tự thiết kế một trang phục dành tặng riêng cho Chủ nhật Đỏ.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết ngay sau chương trình họp báo sẽ tham gia hiến máu để hưởng ứng Chủ nhật Đỏ. Điều này như bù cho việc Chủ nhật tới Ngọc Hân không thể tham gia chương trình khai mạc.

10/01/2022 15:49

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 20
Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tham gia họp báo

10/01/2022 15:58

Á hậu Huyền My đã 8 lần tham gia Chủ nhật Đỏ

Á hậu Huyền My cho biết, một trong điều ý nghĩa nhất trong 27 năm qua là trở thành thành viên gia đình Tiền Phong và được tham gia các hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ. Đến nay, Huyền My đã 8 lần tham gia Chủ nhật Đỏ, mỗi lần đều có những ấn tượng đặc biệt.

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 21

Điều đặc biệt, Chủ nhật Đỏ tổ chức trước dịp Tết Nguyên đán khi thời tiết rất lạnh. Năm nào cũng đọc thấy việc khan hiếm máu trước dịp Tết. Huyền My mong muốn mọi người chung tay, tham gia chương trình để đáp ứng lượng máu điều trị, cấp cứu cho các bệnh nhân.

10/01/2022 16:05

Lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 22

TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết: "Trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Với số lượng đấy mới cung cấp đủ cho người bệnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ tiếp nhận 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tình trạng này kéo dài trong 2-3 tháng, như vậy sẽ thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu. Trong tình hình dịch bệnh, chúng tôi cần chủ động hơn trong các kế hoạch vận động hiến máu để đảm bảo đủ máu cho bệnh nhân.

Chủ nhật Đỏ là một sự chủ động để đảm bảo đủ máu cho bệnh nhân, chương trình được tổ chức chủ động trước dịp Tết để đề phòng tình trạng thiếu máu. Việc này rất cần thiết bởi trong tình hình dịch bệnh thế này, chương trình hiến máu của các bệnh viện, các địa phương có thể hoãn bất cứ khi nào bùng dịch. Với sự nỗ lực tích cực vận động hiến máu khắp các địa phương, chương trình Chủ nhật Đỏ giúp chúng tôi đảm bảo lượng máu cần thiết đến tháng 2".

TS.BS Bạch Quốc Khánh bày tỏ: "Thay mặt bệnh nhân, cán bộ, viên chức của viện cảm ơn báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã luôn đồng hành với viện trong suốt nhiều năm qua, nhất là những dịp khan hiếm máu. Đồng thời cảm ơn các đơn vị, địa phương tham gia hưởng ứng Chủ nhật Đỏ và các chương trình hiến máu trải dài trong cả năm".

Theo TS.BS Bạch Quốc Khánh, truyền thông kết hợp với ngành y tế tổ chức các chương trình để lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng. Trong những thời điểm dịch bệnh bùng phát, thông tin tình trạng khan hiếm máu được chia sẻ trên truyền thông thì ngay lập tức nhiều người đã đến hiến máu.

TS.BS Bạch Quốc Khánh bày tỏ mong muốn các đơn vị, cộng đồng tiếp tục tham gia Chủ nhật Đỏ để có đủ máu cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. "Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc các biện pháp 5K đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu và nhân viên y tế", Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói.

10/01/2022 16:06

Trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nên hoạt động trao tặng quà diễn ra ngay tại Hội trường và trao tặng cho đại diện 20 bệnh nhân.

10/01/2022 16:19

10/01/2022 16:44

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 24

Các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp Hoa hậu Việt Nam tham gia hiến máu sau buổi họp báo

10/01/2022 16:45

MỚI - NÓNG