Hồi âm loạt bài: Khu Tư, tứ tấu bè trầm:

Khởi công tôn tạo Nghĩa trang miền Nam

Nghĩa trang miền Nam đang được tôn tạo. Ảnh: Quang Long
Nghĩa trang miền Nam đang được tôn tạo. Ảnh: Quang Long
TP - Tổng Cty Xây dựng Công trình giao thông 4 (CIENCO 4) vừa khởi công dự án xây dựng, tôn tạo Nghĩa trang miền Nam tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, với kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Ngày 22/7, báo Tiền Phong đăng bài viết “Mãi là ngày Bắc, đêm Nam” (trong phóng sự “Khu Tư, tứ tấu bè trầm”) của nhà báo Xuân Ba. Năm 1954, Nghệ An có Bệnh viện miền Nam được thành lập để chăm sóc sức khỏe cho những thương, bệnh binh, cán bộ, chiến sỹ từ miền Nam tập kết ra miền Bắc. Bệnh viện miền Nam xây dựng trên vùng đất gần Dăm Mụ Nuôi thuộc xã Hưng Dũng (nay là phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Nhiều cán bộ, bộ đội do tuổi già sức yếu, tình trạng thương tật cùng hoàn cảnh khác nhau lần lượt qua đời và được an táng tại Nghĩa trang miền Nam cạnh bệnh viện. Có thời điểm Nghĩa trang miền Nam có hàng trăm ngôi mộ.


Ngày 24/7, CIENCO 4 phối hợp với UBND thành phố Vinh và Đảng ủy, UBND phường Hưng Dũng tổ chức lễ khởi công xây dựng, tôn tạo nghĩa trang miền Nam. Ông Lê Ngọc Hoa, Tổng Giám đốc CIENCO 4, chủ trì buổi lễ. Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An có công văn đồng ý cho CIENCO 4 tu bổ, tôn tạo và chăm sóc Nghĩa trang miền Nam tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Trên diện tích 4.000 m2, khu vực tường rào bao quanh nghĩa trang sẽ được xây mới, các phần mộ giữ nguyên vị trí và kích thước với tổng số 221 mộ, ốp bằng gạch granit. Nền nghĩa trang được đắp cát tạo dốc đảm bảo thoát nước, mặt nền lát gạch block. Cột tượng đài được xây mới, bố trí bia ghi danh trên cùng một diện tích 30m2. Dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối tháng 10/2015.

MỚI - NÓNG