Khoảnh khắc máy bay không người lái Lancet của Nga lao thẳng vào lựu pháo M-777

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy một khẩu pháo M-777 được Mỹ cung cấp cho Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

"Trong quá trình trinh sát hữu ngạn sông Dnieper, vùng Kherson, máy bay không người lái Nga phát hiện một khẩu pháo M-777 của Ukraine, nằm cách bờ sông khoảng 30 km. Tọa độ của mục tiêu đã ngay lập tức được gửi về sở chỉ huy và một cuộc tấn công chính xác bằng UAV tự sát Lancet đã khiến khẩu pháo bốc cháy, phá hủy hoàn toàn", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga cho biết đã sử dụng máy bay không người lái trong các nhiệm vụ trinh sát, dẫn đường và phá huỷ pháo binh cũng như xe bọc thép của Ukraine.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, chỉ trong hai tháng qua, các UAV của Nga đã xác định và phá hủy hơn 10 khẩu pháo M-777 của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Kakhovka, vùng Kherson.

M777 là lựu pháo được Tập đoàn quân sự BAE Systems sản xuất để thay thế lựu pháo M198 của Lục quân Mỹ từ năm 2005. Pháo có khối lượng 4.2 tấn, chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10.7m, trong đó chiều dài nòng là 5.08m.

M777 sử dụng nhiều loại đạn để tấn công các loại mục tiêu khác nhau. Với đạn tăng tầm (ERFB), M777 có tầm bắn 30km. Với đạn thông minh M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS, M777 đạt tầm bắn lên tới 40km, tốc độ bắn 2-7 phát/phút.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG