Khi đàn anh truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho những thầy thuốc tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Vốn ngoại ngữ tốt là một lợi thế cạnh tranh ở đại học, bạn nào giỏi sẽ được tham gia nhiều chương trình giao lưu và trao đổi với các trường đại học quốc tế. Với anh, chính nhờ thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp nên đã chinh phục được 2 học bổng du học thạc sĩ ở nước ngoài”.

Đó là chia sẻ thạc sĩ Nguyễn Bá Thọ, cựu sinh viên, giảng viên của Trường ĐH Y Dược TPHCM với gần 500 sinh viên của trường trong ngày trở lại trường xưa để truyền cảm hứng học tiếng Anh ngày 29/10.

Khi đàn anh truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho những thầy thuốc tương lai ảnh 1

Nguyễn Bá Thọ, cựu sinh viên, giảng viên của Trường ĐH Y Dược TPHCM truyền cảm hứng học tiếng Anh với gần 500 sinh viên của trường

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục, cả ba mẹ, cùng với khá nhiều cô chú của Thọ đều là giáo viên hoặc làm trong lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, ngay từ nhỏ, Thọ luôn được gia đình tạo điều kiện và định hướng để tập trung vào việc học. Có lẽ nhờ sự hỗ trợ này mà suốt mười hai năm học chàng trai luôn nằm trong top 2 của lớp.

Sau cấp 3, Thọ trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược TPHCM. Chia sẻ với lứa đàn em khóa sau, Thọ thừa nhận bản thân may mắn hơn rất nhiều bạn khác khi được đích thân ba kèm học tiếng Anh tại nhà.

“Ba dạy anh theo kiểu truyền thống, kiểu tích luỹ nhiều sẽ giỏi. Anh nhớ trong 5 năm liên tục, anh học từ vựng kiểu chép một từ thành mười lần. Mỗi bài mới học 50 từ theo cách như vậy”, Thọ nhớ lại và cho rằng, tuy quá trình học tốn khá nhiều thời gian nhưng quãng thời gian đó lại đóng vai trò là nền tảng để mình có thể tự phát triển về sau.

Thọ cũng cho hay, nhờ vốn tiếng Anh khá vững nên khi chuyển qua học tiếng Pháp ở bậc đại học, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều do 2 thứ tiếng có rất nhiều điểm tương đồng. Lợi thế khi thông thạo cả 2 ngoại ngữ đã giúp Thọ vượt lên so với nhiều sinh viên đồng khóa.

“Vốn ngoại ngữ tốt là một lợi thế cạnh tranh ở đại học khi anh được tham gia nhiều chương trình giao lưu và trao đổi với các trường đại học quốc tế. Đặc biệt, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh là một trong những yếu tố then chốt để anh giành được 2 học bổng du học thạc sĩ tại Pháp”, Thọ nói.

Khi đàn anh truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho những thầy thuốc tương lai ảnh 2

Nguyễn Bá Thọ khi du học ở nước ngoài

2 suất học bổng toàn phần tại Pháp là học bổng ngành Bào Chế ở ĐH Lyon và học bổng ngành Oncology SIRIC trường ĐH Montpellier. Việc học và đọc tài liệu khi đi du học cũng thuận tiện hơn vì đọc được cả tài liệu Anh lẫn Pháp (trong một số trường hợp thì kiến thức mới chỉ kịp dịch, cập nhật trong một ngôn ngữ).

Vượt qua “nỗi sợ” tiếng Anh chuyên ngành

Sau khi kết thúc Thạc sĩ tại Pháp, Thọ quay về Việt Nam với vai trò là giảng viên bộ môn Dược Lý ở lần lượt 2 trường đại học. Trong thời gian này, Thọ nhận ra được thế mạnh truyền tải kiến thức và thiết kế bài giảng của mình.

Cựu sinh viên ĐH Y Dược TPHCM cho hay, thời điểm đó, trùng hợp với lúc Thọ muốn thi lại IELTS để chuẩn bị xin học bổng và biết đến phương pháp Linearthinking - vận dụng Toán học vào học tiếng Anh.

“Ban đầu, anh chỉ tham gia học để thi lại IELTS nhưng phương pháp học tiếng Anh “kiểu mới” đã lôi cuốn anh từ học viên trở thành giảng viên của phương pháp này”, Thọ chia sẻ với các em sinh viên.

Sau khi nghe câu chuyện truyền cảm hứng của người đàn anh, Hoài Trâm, sinh viên y khoa năm nhất chia sẻ về khó khăn của mình cũng như nhiều sinh viên nói chung, đó là rào cản tiếng Anh chuyên ngành. “Tiếng Anh vốn dĩ đã khó nhưng tiếng Anh chuyên ngành lại càng khó hơn”, Hoài Trâm nói và xin lời khuyên từ anh Nguyễn Bá Thọ.

Khi đàn anh truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho những thầy thuốc tương lai ảnh 3

Cựu sinh viên và sinh viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chương trình do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM tổ chức

Trước câu hỏi này, Nguyễn Bá Thọ bày tỏ đồng cảm với các em sinh viên và cho biết, trước đây cũng như các em, rất sợ tiếng Anh chuyên ngành. “Để học tốt tiếng Anh chuyên ngành trước hết các em phải có căn bản tiếng Anh, vốn từ vựng phải tốt. Sau khi đã có căn bản, các em mới nâng cao thêm từ vựng chuyên ngành và ở bậc này, các em phải có phương pháp học phù hợp mang tính xâu chuỗi, tư duy vấn đề, từ đó mới hiểu được ý nghĩa của câu”, Thọ bật mí.

MỚI - NÓNG