Vượt 77 đội thi, sinh viên ĐH Vinh về nhất Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Ngoài việc học trên sách vở, nắm chắc kiến thức, các bạn thi cần hiểu rõ vấn đề. Thực tế ra sao? Làm như thế nào để giải quyết? Từ đó, cơ hội chiến thắng trong cuộc thi sẽ cao hơn", đó là lời chia sẻ của em Ngô Bá Khánh Toàn, sinh viên Đại học Vinh, đội trưởng đội giành chiến thắng Chung kết Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2022 khu vực miền Trung.

Chiều 15/10, Chung kết Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2022 khu vực miền Trung diễn ra hết sức gay cấn. Vòng chung kết miền Trung do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Vượt 77 đội thi, sinh viên ĐH Vinh về nhất Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung ảnh 1
Các đội thi tự tin thể hiện quan điểm về các vấn đề trong trong phần thi. Ảnh: Thái Lâm

Trải qua nhiều tuần thi, khu vực miền Trung có 77 đội thi là sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2022.

Qua nhiều thử thách, 5 đội đến từ Trường ĐH Duy Tân, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế và ĐH Vinh xuất sắc vượt qua 77 đội thi có mặt tại chung kết cuộc thi và sẽ thi theo hình thức sân khấu hóa qua các vòng.

Qua phần thi hùng biện, câu hỏi ban giám khảo dành cho đội thi đi thẳng vào vấn đề xã hội. 5 đội thi lần lượt bước lên một cách tự tin, giải quyết tình huống một cách chi tiết với nhiều ví dụ được đưa ra.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã tìm ra đội thi đạt giải nhất, đồng thời sẽ đại diện sinh viên miền Trung hiếu học tham dự vòng Chung kết toàn quốc vào tháng 11/2022 tại Hà Nội.

Vượt 77 đội thi, sinh viên ĐH Vinh về nhất Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung ảnh 2

Ban tổ chức trao đồng giải Ba cho ba đội thi. Ảnh: Thái Lâm.

Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi ĐH Vinh; đội thi ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng giải nhì; 3 đội thi còn lại là ĐH Duy Tân, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế đồng giải ba.

Trong niềm vui chiến thắng, em Ngô Bá Khánh Toàn, sinh viên ĐH Vinh, đội trưởng của đội cho rằng, các câu hỏi mở của ban giám khảo áp sát các vấn đề xã hội mà đội đưa ra. Dựa vào hiểu biết, đội em tự tin về cách trình bày cùng câu trả lời trong phần thi hùng biện.

Vượt 77 đội thi, sinh viên ĐH Vinh về nhất Olympic Tiếng Anh toàn quốc khu vực miền Trung ảnh 3
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi trường ĐH Vinh. Ảnh: Thái Lâm.

"Ngoài việc học trên sách vở, nắm chắc kiến thức, các bạn thi cần hiểu rõ vấn đề. Thực tế ra sao? Làm như thế nào để giải quyết? Từ đó, cơ hội chiến thắng trong cuộc thi sẽ cao hơn", em Toàn chia sẻ.

MỚI - NÓNG