Khánh Vân (Mắt Biếc) 5 lần từ chối làm nữ chính 'Người ấy là ai', nhận nhiều lời 'dụ dỗ'

Khánh Vân (Mắt Biếc) 5 lần từ chối làm nữ chính 'Người ấy là ai', nhận nhiều lời 'dụ dỗ'
TPO - Sau những ồn ào xoay quanh việc tham gia show hẹn hò và bị gắn mác là "gái hư", Đỗ Khánh Vân đã có những chia sẻ hết sức thú vị cùng với Tiền Phong. 

Mới bước chân vào nghiệp diễn, cô gái sinh năm 1995 đã để lại dấu ấn với khán giả qua vai diễn Trà Long trong phim Mắt Biếc gây "sốt" một thời. Nhưng sau đó, Khánh Vân lại có phần "trầm" hơn và thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim ngắn, phim chiếu mạng và MV ca nhạc.... Chia sẻ thêm với Tiền Phong, Khánh Vân cho biết:

“Trà Long của Mắt Biếc đến với em là một sự tình cờ mà em không lường trước và em xem đó cũng là cái duyên khiến em có thể "gõ cửa điện ảnh". Sau Mắt Biếc em cũng nhận được vài lời mời nhưng vẫn chưa cảm được vai diễn nào em thật sự yêu thích nên em đã xin phép từ chối, em nghĩ mình vẫn chưa có duyên với vai diễn điện ảnh tiếp theo, và em cũng không vội. Nên trong lúc chờ sự bén duyên với vai diễn của dự án tiếp theo thì em nhận lời tham gia những dự án nhỏ mà em có hứng thú”.

Khánh Vân (Mắt Biếc) 5 lần từ chối làm nữ chính 'Người ấy là ai', nhận nhiều lời 'dụ dỗ' ảnh 1 Khánh Vân từng gây sốt cộng đồng mạng với vai diễn Trà Long trong bộ phim "Mắt Biếc", chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Thời gian gần đây, cái tên Khánh Vân cũng thường xuyên được khán giả nhắc đến cùng "Người ấy là ai" khi từng "nhá hàng" hình ảnh trở thành nữ chính nhưng mãi vẫn không thấy xuất hiện. Giải thích việc này, Khánh vân nói: “Thật ra thì em có tận 5 cơ hội để trở thành nữ chính của chương trình rồi ấy chứ, mà em đã xin phép nhường 5 cơ hội đó cho các cô gái khác xứng đáng hơn em rồi ạ. Em sợ bị chú ý đời tư, nếu có người yêu, em cũng sẽ không công khai luôn chứ đừng nói là lên chương trình, tất cả mọi người ai cũng biết”.

Khánh Vân (Mắt Biếc) 5 lần từ chối làm nữ chính 'Người ấy là ai', nhận nhiều lời 'dụ dỗ' ảnh 2 Từng gây xôn xao khi "úp mở" làm nữ chính "Người ấy là ai", nhưng ít ai biết Khánh Vân đã nhiều lần từ chối và nhường lại cơ hội cho những cô gái khác. 
Từng gắn liền với hình ảnh "nàng thơ" Trà Long nhưng Khánh Vân lại khiến bao người phải bất ngờ khi đăng tải những bộ ảnh có phần trưởng thành và quyến rũ hơn trước. Lý do Khánh Vân đưa ra về sự "lột xác" này khiến cho ai nấy cũng phải bật cười: “Vì khoảng thời gian đó em bị ốm nên xuống cân, tranh thủ lúc mình dây thì chụp hở hở chút cho vui thôi ạ. Em là tuýp người thở cũng mập, bây giờ em mâp lại rồi thì sẽ không chụp thấy da thịt nữa đâu ạ.”
Một diễn viên mới chập chững bước vào thế giới showbiz không tránh khỏi có nhiều cám dỗ, Khánh Vân thẳng thắn thừa nhận bản thân mình từng nhận được nhiều lời “đường mật” ngay từ khi là hotgirl đi chụp lookbook nhưng bản thân Vân lại là một người không đam mê danh vọng và sự hào nhoáng. Từ cách ăn mặc đến cách sống của Vân khá "chill" và tùy hứng, không phù hợp với gu của đại gia nên không dễ sa ngã được. Cũng giống như các diễn viên khác, trong tất cả các tác phẩm mà Khánh Vân tham gia đều có cảnh hôn, hụt có, trúng có, nhưng điều đặc biệt là tất cả đều do Vân... chủ động.
Khánh Vân (Mắt Biếc) 5 lần từ chối làm nữ chính 'Người ấy là ai', nhận nhiều lời 'dụ dỗ' ảnh 3 Từng nhiều lần trở thành nạn nhân nhận "gạch đá" khi có cảnh tình tứ cùng các "nam thần", nhưng Khánh Vân hy vọng mọi người ghét mình Vân thôi chứ đừng ghét lây đồng nghiệp của cô. 

Nói về những dự định và kế hoạch trong tương lai, Khánh Vân mong khán giả hãy luôn ủng hộ mình và những tác phẩm sắp tới. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.