Khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới trong dịp lễ Quốc khánh

Đoàn y bác sĩ đến từ TPHCM tại lễ bàn giao phòng khám và trang thiết bị y tế cho Đồn biên phòng Y Tý
Đoàn y bác sĩ đến từ TPHCM tại lễ bàn giao phòng khám và trang thiết bị y tế cho Đồn biên phòng Y Tý
TPO - Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tập thể y bác sĩ nhiều bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP. HCM đã vượt hơn 2.000 cây số với đến đồng bào vùng cao Bát Xát, Lào Cai để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Tham gia chuyến hành trình ý nghĩa, nhân văn này gồm các y bác sĩ thuộc Bệnh viện mắt TP. HCM, Phòng khám đa khoa Hồng Lạc và nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. HCM.

Trước khi tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, đoàn các y bác sĩ đã tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp cải tạo phòng khám dân quân y kết hợp cho Đồn biên phòng Y Tý. Công trình có trị giá trên 300 triệu đồng gồm các hạng mục xây dựng nâng cấp phòng khám, trang bị các thiết bị y tế phục cho cho cho công tác khám chữa bệnh. Toàn bộ số kinh phí trên do các các y bác sĩ Bệnh viện mắt TP.HCM, Phòng khám đa khoa Hồng Lạc và nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. HCM quyên góp ủng hộ. 

Khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới trong dịp lễ Quốc khánh ảnh 1 Tuyên truyền kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho đồng bào

Tại phòng khám dân quân y kết hợp, các y bác sĩ đã khám chữa bệnh cho nhân nhân gồm về mắt, siêu âm, răng hàm mặt và các bệnh khác. Ngay trong ngày 2/9, các y bác sĩ đã khám cho gần 300 lượt người dân thuộc địa bàn các xã Y Tý, Ngải Thầu, A Lù thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, mỗi người dân đến khám chữa bệnh tại đây còn nhận được một phần quà bằng tiền mặt trị giá 100 nghìn đồng. Trong đợt khám bệnh lần này, đoàn các y bác sĩ đã cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với trị giá trên 50 triệu đồng.

Khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới trong dịp lễ Quốc khánh ảnh 2
Khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới trong dịp lễ Quốc khánh ảnh 3 Kiểm tra thị lực và khám mắt cho đồng bào địa phương

Cùng với khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân, chương trình còn tổ chức tư vấn sức khỏe, hướng dẫn nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cách vệ sinh phòng dịch bệnh và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các y bác sĩ đến từ thành phố mang tên Bác với đồng bào các dân tộc trên biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của hậu phương luôn hướng về biên giới.

Khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới trong dịp lễ Quốc khánh ảnh 4 Tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.