Khám bệnh, cấp phát thuốc tại Lào

Khám bệnh, phát thuốc cho người dân tại bản Keang Luong. Ảnh Phan Tuấn.
Khám bệnh, phát thuốc cho người dân tại bản Keang Luong. Ảnh Phan Tuấn.
TP - Ngày 28/6, Tỉnh Đoàn Quảng Nam kết thúc đợt tình nguyện quốc tế tại tỉnh Sê Kông (Lào) với sự tham gia của gần 20 cán bộ Tỉnh Đoàn và đoàn cơ sở. Đây là lần thứ tám liên tiếp, Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức hoạt động tình nguyện xuyên biên giới nhằm góp phần thắt chặt tình cảm, tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Trong gần 1 tuần, tại bản Keang Luong, huyện La Mam, tỉnh Sê Kông, đoàn tình nguyện tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, trồng 50 cây ăn quả, tặng 300 suất quà cho các gia đình, trao tặng bộ máy tính, bộ trống đội cho Huyện Đoàn La Mam, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa đoàn tình nguyện với thanh niên địa phương…

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Nam và Tỉnh Đoàn Sê Kông tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện biên bản ghi nhớ giai đoạn 2013 - 2018 giữa lãnh đạo Tỉnh Đoàn hai tỉnh. Theo đó, ngoài việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu, hai bên còn tạo điều kiện để các đơn vị kinh tế trực thuộc liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo…

MỚI - NÓNG