Khám bệnh miễn phí cho người dân biên giới Việt - Lào

Bác sỹ Quân y Biên phòng Quảng Nam khám chữa miễn phí tại thôn Ch’noc.
Bác sỹ Quân y Biên phòng Quảng Nam khám chữa miễn phí tại thôn Ch’noc.
TP - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 156 lượt người dân các bộ tộc Lào thuộc bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm (Sê Kông, Lào).

Ngày 21/12, thượng tá Trần Đắc Đồng, Đồn trưởng đồn Biên phòng Axan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết, trong hai ngày 19 và 20/12, hai đồn biên phòng Axan và Gari phối hợp y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho hơn 400 lượt người đồng bào dân tộc Cơ Tu tại thôn Ch’noc (xã Ch’om, Tây Giang) và 156 lượt người dân các bộ tộc Lào thuộc bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm (Sê Kông, Lào). 


Tổng giá trị tiền thuốc đợt này trên 20 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.