Khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh trong Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ bám sát chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ số.

Chiều 19/6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 cụm Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu T.Ư Đoàn và 7 điểm cầu tại các tỉnh, thành cụm Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ số ảnh 1

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam

Nửa đầu năm nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn trong Cụm quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, toàn cụm có gần 752.000 thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; gần 354.000 thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hơn 506.000 thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ số ảnh 2

Các điểm cầu trực tuyến

Phát huy tinh thần chuyển đổi số, phong trào Thanh niên tình nguyện của Cụm cũng ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số để triển khai các công trình, phần việc thanh niên.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã thực hiện được công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Toàn Cụm cũng hỗ trợ được hơn 78.000 lượt thanh thiếu niên tư vấn hướng nghiệp và hơn 19.500 lượt thanh thiếu niên được tư vấn việc làm, hơn 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, anh Lâm chỉ ra một số hạn chế của cụm trong 6 tháng đầu năm là kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII của còn thấp, việc chuẩn hóa cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến, triển khai quản lý đoàn viên còn chậm so với yêu cầu đề ra… Anh Lâm đề nghị, các tỉnh cần xác định việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Nêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh trong Cụm bám sát chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ số. Theo anh Lâm, để làm tốt nội dung này, từng cán bộ Đoàn tổ chức Đoàn và đặc biệt là người đứng đầu phải quyết liệt thực hiện.

Bên cạnh đó, anh Lâm cũng đề nghị các tỉnh cần có giải pháp kịp thời thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá được nêu trong Đại hội Đoàn toàn quốc XII là chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, khởi nghiệp và nâng cao năng lực số.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức; triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; quan tâm chỉ đạo để Đại hội Hội sinh viên các tỉnh thành công.

MỚI - NÓNG