Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong nắng chiều rực rỡ, với biển xanh, gió lộng của Trường Sa, Quốc ca vang lên đầy hào hùng, xúc động. Những sinh viên tuổi đời mười tám, đôi mươi cùng cất vang quốc ca trong niềm niềm tự hào. Nhiều gương mặt trẻ rưng rưng xúc động vì lần đầu tiên trong đời được hát Quốc ca ở một địa điểm đặc biệt cùng quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà).

Trải qua hải trình 1.300 hải lý, con tàu KN290 chở hơn 200 đại biểu là những sinh viên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc cập cảng Trường Sa – điểm đến thứ 4 trong chuyến hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023.

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 1

Lễ chào cờ cùng duyệt đội hình, đội ngũ trên đảo Trường Sa Lớn.

Tại đây, lần đầu tiên, hơn 200 đại biểu sinh viên đã tham dự lễ chào cờ, hát Quốc ca và màn duyệt đội hình, đội ngũ của các chiến sĩ cùng quân và dân trên đảo Trường Sa - hòn đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong nắng chiều rực rỡ, với biển xanh, gió lộng của Trường Sa, Quốc ca vang lên đầy hào hùng, xúc động.

Những sinh viên tuổi đời mười tám, đôi mươi cùng cất vang Quốc ca trong niềm niềm tự hào. Nhiều gương mặt trẻ rưng rưng xúc động vì lần đầu tiên trong đời được hát quốc ca ở một địa điểm đặc biệt cùng quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 2
Tham gia buổi lễ có: Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm kỹ thuật hải quân trưởng đoàn công tác; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Lâm Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát Triển Sinh Viên Việt Nam.
Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 3Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 4Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 5

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa

Sau lễ chào cờ, trong không khí trang nghiêm, Thượng úy Tôn Chí Quân chạy bước lên phía trước, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau mỗi lời thề, các cán bộ chiến sĩ trong đội duyệt binh đều hô vang “xin thề” với khí chất của người chiến sĩ kiên trung sẵn sàng “hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam”.

Như một hiệu ứng cảm xúc, các sinh viên, đại biểu của chuyến hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” cũng đồng thanh hưởng ứng tạo nên âm hưởng thật hào hùng giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 6

Thượng úy Tôn Chí Quân, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam.

Chị Vũ Thị Ngọc, Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài chính xúc động chia sẻ: “Giữa biển cả, sóng nước mênh mông, 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam vang lên mang đến cho tôi nhiều xúc cảm xen lẫn niềm tự hào về Tổ quốc, về con người của đất nước mình".

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 7Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 8Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 9Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 10

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa.

Theo chị Ngọc, trong số những người chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, họ mạnh mẽ, hiên ngang, dõng dạc đọc lời thề thể hiện "Trung với nước, hiếu với dân" và quan trọng hơn cả đây cũng chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho chủ quyền dân tộc.

"Mỗi câu chữ vang lên như tiếp thêm niềm tin sâu sắc cho thanh niên nơi đầu sóng ngọn gió; đồng thời, càng tô đẹp thêm tình yêu quê hương đất nước của mỗi công dân Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Từ đó thế hệ chúng tôi càng nhận thấy bản thân cần phải ra sức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và phát triển đất nước”, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính Vũ Thị Ngọc nói.

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 11Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 12Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 13Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 14

Lễ chào cờ, hát Quốc ca và màn duyệt đội hình, đội ngũ của các chiến sĩ cùng quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn.

Anh Trần Thành Minh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường CĐ Y Dược Phú Thọ cho biết: “Quốc ca đã quá đỗi quen thuộc, ăn vào máu thịt của tôi, nhưng khi được đứng dưới cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa thân yêu mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi đã rơi nước mắt khi hát Quốc ca ở Trường Sa. Trong không khí thiêng liêng của lễ chào cờ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những ca từ trong bài quốc ca thật thấm đẫm, thôi thúc tôi hãy trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay và không ngừng nỗ lực vươn lên góp sức trẻ đưa đất nước phát triển hùng cường”.

Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 15Xúc động lễ chào cờ, hát Quốc ca của hơn 200 sinh viên ưu tú ở Trường Sa ảnh 16

Hơn 200 đại biểu sinh viên cùng hướng về cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, đoàn hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên đảo Trường Sa”: Thăm, tặng quà quân, dân trên đảo; giải chạy “Vì Trường Sa thân yêu”, triển lãm mỹ thuật sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023; chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình bài ca sinh viên

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 do T.Ư Hội SVVN phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức từ ngày 29/5 – 4/6/2023. Chương trình đã đưa hơn 200 sinh viên ưu tú trong nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài thăm 4 điểm đảo, gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2.

Tham gia chuyến hành trình có: Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; Đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm kỹ thuật hải quân trưởng đoàn công tác; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Lâm Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát Triển Sinh Viên Việt Nam.

Đây là hải trình đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức, nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; kỷ niệm 10 năm Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” và 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 – 14/3/2023).

MỚI - NÓNG