Khai quang đại tượng Phật trong 10 nghìn ngọn nến

Khai quang đại tượng Phật trong 10 nghìn ngọn nến
TP - Đại tượng Phật bằng đá lớn nhất Việt Nam được khai quang hôm nay trên núi Phật Tích (Bắc Ninh) trong ánh sáng của mười nghìn ngọn nến và lời cầu nguyện của 500 nhà sư.
Đại tượng Phật bằng đá lớn nhất VN được khai quang đêm nay
Đại tượng Phật bằng đá lớn nhất VN được khai quang đêm nay.

Đại tượng Phật cao 27m trên núi thiêng Phật Tích là một trong những tượng Phật bằng đá lớn nhất Đông Nam Á. Người ta vận chuyển 2.500 m3 đá với trọng lượng tới 3.000 tấn từ Thanh Hóa ra chùa Phật Tích, rồi dùng ròng rọc đưa lên đỉnh núi để dựng tượng.

Tượng dựng theo phong cách Phật Tích với nguyên mẫu là pho A Di Đà, bảo vật quốc gia, làm bằng đá từ thời Lý. So với mặt nước biển, đại tượng Phật ở độ cao 108m, là con số thiêng của nhà Phật, theo Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích. Đại tượng Phật nhanh chóng nhận được đề nghị đăng ký kỷ lục Việt Nam nhưng Đại đức từ chối.

Ý tưởng về việc dựng tượng Phật trên núi Phật Tích hình thành từ một phật tử. “Đó là buổi chiều năm 2006, tôi nhận được cuộc gọi của phật tử bày tỏ mong muốn dựng tượng trên đỉnh núi Phật Tích. Tôi đã ấp ủ tâm ý đó từ lâu, tìm được người đồng cảm thì hạnh phúc vô cùng”, Đại đức Thích Đức Thiện nói. Tháng 2-2007, công trình khởi công. Vị phật tử kia trở thành người tài trợ.

Đại lễ khai quang đại tượng Phật cử hành đêm 25-9. Núi Phật Tích được thắp sáng bằng 10.000 ngọn nến. Pháp hội đại bi của nhà Phật được cử hành với 500 binh sư niệm 108 biến đại bi. Nhà chùa dùng hiệu ứng ánh sáng để chạy dòng chữ “Đại Phật xuất thế- Việt Nam thịnh vượng” và dùng hỏa thuật hiệu ứng ánh sáng thay pháo hoa cho đêm khai quang thêm phần hoan hỉ.

Lễ gắn biển khánh thành di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Phật Tích tiến hành sáng 26-9. Được biết, để tu bổ chùa Phật Tích- công trình trọng điểm của Bắc Ninh chào mừng 1.000 năm Thăng Long, tổng số kinh phí lên tới 180 tỷ đồng với hơn một nửa là của nhân dân đóng góp. Vị phật tử có công xây dựng đại tượng Phật cho biết sẽ tiếp tục đầu tư các công trình bổ trợ để đưa chùa Phật Tích trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn.

MỚI - NÓNG