Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XII diễn ra trong 1 ngày, thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung quan trọng.

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba, khoá XII khai mạc dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương; anh Nguyễn Tường Lâm; chị Nguyễn Phạm Duy Trang; anh Nguyễn Minh Triết.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba, khóa XII diễn ra trong 1 ngày, thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung quan trọng.

Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, anh Huy cho rằng trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức, có nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, có dấu ấn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn có một số chỉ tiêu như hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên; ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa còn thấp.

Theo anh Huy, đây cũng là dịp để các đại biểu bàn phác thảo nhiệm vụ công tác năm 2024. Việc bàn thảo, định hướng từ sớm nhiệm vụ công tác năm 2024 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành Đoàn chủ động có kế hoạch trong công tác kinh phí trong năm tới.

Dự kiến năm 2024 chủ đề là Năm Thanh niên tình nguyện, bởi đây là năm kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam với đại diện tập hợp thanh niên; bên cạnh đó, thanh niên tình nguyện cũng là 1 trong 3 phong trào lớn mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác lập.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII ảnh 2

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

Đối với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất và xin ý kiến Ban Thường vụ ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Cuộc vận động, do về cơ bản các nội hàm, giá trị hình mẫu trong cuộc vận động vẫn còn nguyên giá trị, chỉ bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đối với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ bổ sung nội hàm, ban hành kết luận để tiếp tục triển khai cuộc vận động trong thời kỳ mới đạt hiệu quả tốt hơn.

Về Cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”, anh Huy cho biết, đây là nội dung cụ thể hóa Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030".

Cuộc vận động góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý mạng xã hội. Theo đó, cuộc vận động được triển khai đến tất cả các cấp bộ Đoàn trong và ngoài nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Anh Huy đề nghị, các đại biểu cho ý kiến góp ý xây dựng cụ thể hóa cuộc vận động phù hợp trong môi trường công tác Đoàn.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị

Với Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027, anh Huy nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng nhằm xây dựng thực hiện những nội dung ngăn chặn xâm hại trẻ em môi trường mạng, làm sao đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên không gian mạng trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII ảnh 4

Các đồng chí trong Ban thường vụ tham gia hội nghị

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá XII ảnh 5

Với những nội dung quan trọng nêu trên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tập trung trí tuệ, thời gian, phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp hiệu quả vào các nội dung, nhiệm vụ mà Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba, khóa XII đã đề ra.

Diễn ra trong 1 ngày, Hội nghị thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023; định hướng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, giai đoạn 2022 – 2027; kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục cho ý kiến về Văn kiện và công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”. Bên cạnh đó, Hội nghị cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ ba, khoá XII (diễn ra ngày 8/7), gồm: Quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thành lập Hội đồng Đội T.Ư khoá IX.

MỚI - NÓNG