Khai hội Đền Hùng 2018: Trang nghiêm và đa sắc

Dịp giỗ Tổ 2017 Phú Thọ đã tổ chức rất thành công lễ hội với hơn 8 triệu lượt người về dự.
Dịp giỗ Tổ 2017 Phú Thọ đã tổ chức rất thành công lễ hội với hơn 8 triệu lượt người về dự.
TP - Dự kiến, hơn 8 triệu lượt du khách hành hương về Đất Tổ (Phú Thọ) trong 5 ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng năm nay. Du khách sẽ được tận hưởng nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt tại lễ hội tri ân tổ tiên lớn nhất cả nước.

Lễ hội Đền Hùng khai mạc ngày 21/4 (6/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, TP Việt Trì, Phú Thọ. Dưới sự chủ trì của tỉnh Phú Thọ, có 4 tỉnh tham gia tổ chức và góp giỗ, gồm Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức, cho hay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đã hoàn tất. Với nỗ lực cao nhất, tỉnh Phú Thọ thay mặt cả nước tổ chức lễ hội mẫu mực, thể hiện trang nghiêm, thành kính, phần hội tạo không khí vui tươi, quảng bá hình ảnh tươi đẹp về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đất Tổ, để du khách được thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức lễ hội lớn nhất cả nước, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi nhất cho du khách hành hương về nguồn. Lực lượng Công an tỉnh đã nhiều tháng tập dượt chống ùn tắc, phân luồng giao thông từ xa, lưu ý đến phương án chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn và tuần tra ban đêm, nhắc nhở, chấn chỉnh để người dân, tổ chức tuân thủ các qui định của lễ hội, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, hình ảnh gây phản cảm. 

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay, ngoài phần lễ chính là dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ, sẽ có nhiều hoạt động hội như: Lễ rước kiệu của các xã vùng ven về Đền Hùng, lễ hội bơi trải hồ công viên Văn Lang và trên sông Lô, các lễ hội đình làng theo nghi thức truyền thống, liên hoan hát Xoan, văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố (tại khu vực Sân khấu Quảng trường Hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì), lễ hội Trò trám, rước voi, đi cà kheo, đánh phết, bắn pháo hoa tầm thấp, biểu diễn múa rối nước, hội trại văn hóa, thi nấu, gói bánh chưng, trò chơi dân gian… Đáng chú ý, Hội sách Đất Tổ và Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Phú Thọ” tại Công viên Văn Lang sẽ là điểm nhấn cho du khách.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong chiều qua, tại TP Việt Trì đã phô diễn không gian mỹ quan đô thị mang nét đặc trưng vùng miền với hàng trăm cờ Tổ quốc, cờ đôi đuôi cá, băng rôn, biểu ngữ tại nhiều tuyến phố, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí, hình ảnh tuyên truyền trên bảng điện tử rực rỡ, sinh động. Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo từ nhiều ngày trước về kế hoạch phân luồng giao thông, theo đó, xe chở hàng hóa vào KCN Đồng Lạng (Phù Ninh) và KCN Thụy Vân (Việt Trì) sẽ không được đi vào đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tất Thành (hai trục đường chính của TP Việt Trì hướng đến Đền Hùng) mà chỉ được chạy qua tuyến này từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Nhiều biển báo cấm taxi chạy vào Khu di tích cũng đã được lắp đặt. Tại ven Khu di tích có 2 bãi giữ ô tô và 6 bãi trông giữ xe máy bố trí thuận tiện. Công an tỉnh lập 7 chốt chỉ huy giao thông từ xa, huy động 100% quân số với sự hỗ trợ của lực lượng Quân khu 2, dân phòng, đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo giao thông, an toàn, trật tự lễ hội.

Tuổi trẻ Đất Tổ giúp đỡ du khách, vệ sinh môi trường

Hàng trăm bạn trẻ Đất Tổ dưới sự chỉ huy của Tỉnh đoàn Phú Thọ đã ra quân tình nguyện vì lễ hội. Tại tất cả các điểm giao thông quan trọng, khu công cộng, Khu di tích đều có màu áo xanh tình nguyện trẻ trung góp sức với Ban tổ chức với kế hoạch, hành động cụ thể, trong đó chủ yếu là thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách, cứu thương... Nhiều bạn trẻ có sức khỏe tốt đã sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn tật leo bước lên đền, cung cấp nước uống và xử lý tình huống khẩn cấp. Dự kiến, Tỉnh Đoàn huy động hơn 3.000 lượt ĐVTN đến từ các trường ĐH, CĐ và các đơn vị huyện đoàn tham gia giúp sức suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, anh Phạm Thanh Tùng, cho biết các bạn trẻ Đất Tổ với tinh thần xung kích và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 100% các cấp Đoàn đã tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống, từ đó giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên nêu cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng và những di sản văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ, động viên tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Tỉnh Đoàn cũng đã lựa chọn đội hình con cháu Lạc Hồng và thiếu nhi dâng hương các Vua Hùng.

MỚI - NÓNG