Khách Trung Quốc bị cụt tay vẫn móc trộm tiền trên máy bay

Gui Xing Liang tại tòa
Gui Xing Liang tại tòa
TPO - Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Gui Xing Liang (SN 1970, người Trung Quốc) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng từng 2 lần bị các tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) phạt tù về hành vi trộm cắp.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Liang nhập cảnh vào Việt Nam tháng 11/2016 tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ngày 17/10/2016, Liang di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines.

Quá trình bay, có 2 hành khách nam phát hiện Liang có biểu hiện lạ khi liên tục di chuyển, lục lọi hành lý rồi lấy tài sản trong 1 vai màu đen. Hành vi của vị khách Trung Quốc lập tức được báo cho tiếp viên trưởng chuyến bay.

Khi máy bay hạ cánh, Liang liền bị tiếp viên cùng chủ vali trên chặn lại. Đối tượng liền vứt 2 cọc tiền USD và Việt Nam đồng xuống sàn nhưng vẫn bị phát hiện và đưa tới đồn công an.

Tại cơ quan điều tra, Gui Xing Liang không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ các tài liệu, công an kết luận đối tượng đã lấy cắp 44 triệu đồng cùng 3.800 USD.

Tại tòa, Liang cũng phủ nhận nội dung cáo trạng buộc tội mình. Tuy nhiên, trước lời khai của tiếp viên chuyến bay và bị hại, đối tượng sau đó buộc phải cúi đầu nhận tội.

Được biết, trong 1 lần phạm tội tại quê nhà, đối tượng bị người dân Trung Quốc tấn công dẫn tới cụt bàn tay bên phải.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.