Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30% so với trước Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - So với dịp trước Tết, lượng khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông đang tăng khoảng 30%. Trong số này, có đến 70% lượng khách đi tàu mua vé tháng để sử dụng thường xuyên.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), vừa cho biết, qua thống kê sản lượng khách đi tàu hàng ngày mấy tuần gần đây cho thấy, lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tăng khoảng 30% ; trung bình ngày thường khoảng hơn 10.000 khách/ngày, với cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật) là 15.000 khách. Tỷ lệ hành khách sử dụng vé tháng để đi lại thường xuyên trên tàu 70%.

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30% so với trước Tết ảnh 1

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đang tăng khoảng 30% so với trước.

Thông tin về số lượng hành khách tăng trong thời gian gần đây, lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, do tuyến đường sắt này đã đi vào hoạt động một thời gian và người dân nhận thấy tiện lợi, ổn định, không bị ảnh hưởng tắc đường, tàu chạy văn minh; đối tượng thường xuyên sử dụng vận tải công cộng để đi lại là học sinh, sinh viên một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.

Cùng với đó, các hoạt động đời sống, kinh doanh đã mở cửa trở lại và cách tiếp cận về phòng chống dịch COVID-19 đã linh hoạt, nhu cầu đi lại cao; giá nhiên liệu tăng cũng là một trong các yếu tố khiến người dân chuyển sang đi vận tải công cộng cao hơn.

Hanoi Metro cũng dự báo, lượng khách đi vận tải công cộng trong đó có tàu điện sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhiều khả năng sản lượng sẽ tăng gấp đôi so với lâu nay khi học sinh, sinh viên ở các trường đi học trở lại học trực tiếp hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.