Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đạt con số 3 triệu, 60% sử dụng vé tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nửa năm đi vào hoạt động, Cty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) vừa có báo cáo về tình hình hoạt động và sản lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trong báo cáo trên, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, từ ngày 6/11/2021 đến hết ngày 26/5/2022, tuyến đã vận hành an toàn 202 ngày (hơn 6 tháng), vận chuyển được 3.164.09 hành khách.

Đánh giá về lượng khách hiện nay sau nửa năm tàu lăn bánh, ông Trường cho biết, khách đi tàu đang tăng gấp 2,5 lần so với thời gian đầu và trong thời gian giãn cách xã hội. Tỷ lệ tàu cập các ga đón trả khách và chạy đúng giờ là 99,98%

Về tỷ lệ hành khách đi vé tháng so với vé lượt, lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, bình quân lượng khách đi vé tháng trong ngày chiếm từ 55- 60%; giờ cao điểm hành khách sử dụng vé tháng chiếm 75- 80%.

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đạt con số 3 triệu, 60% sử dụng vé tháng ảnh 1

Sau nửa năm hoạt động, tàu Cát Linh - Hà Đông đã đạt con số hơn 3 triệu khách. Ảnh: Trọng Đảng

Số lượng khách đi tàu hàng ngày được báo cáo: từ 21.000 đến 22.000 hành khách/ngày; ngày Thứ bảy, Chủ Nhật từ 25.000 đến 30.000 hành khách/ngày. "Đặc biệt, trong các ngày nghỉ lễ hành khách trải nghiệm tăng đến trên 40.000 hành khách, và ngày 1/5 vừa qua tàu đã lập kỷ lục mới khi vận chuyển trên 50.000 hành khách", lãnh đạo Hanoi Metro thông tin.

Đánh giá về việc vận hành các đoàn tàu hiện nay, ông Vũ Hồng Trường cho rằng, tuyến đã bước đầu phát huy hiệu quả, chống ùn tắc trong giờ cao điểm trên hành lang tuyến. “Hiệu quả và tính ưu việt của tuyến đã được người dân cảm nhận và dần thay đổi văn hóa đi lại theo hướng văn minh lịch sự. Đến nay hành khách đi tàu vẫn đang có xu hướng tăng”, ông Trường nói.

Tàu Cát Linh – Hà Đông bắt đầu đi vào vận hành chở khách chính thức từ ngày 6/11/2021. Tuyến dài 13 km với 12 ga đón, trả khách. Vận hành tuyến gồm 13 đoàn tàu, trong quá trình vận hành sẽ sử dụng 10 đoàn, 2 đoàn bảo dưỡng định kỳ, 1 đoàn dự phòng. Mỗi đoàn có 4 toa với chiều dài khoảng 80m, sức chứa lên đến 1.000 khách/lượt, tuần suất hoạt động 4 đến 6 phút/lượt. Tốc độ tàu chạy tàu đạt tối đa 80km/h, còn tốc độ vận hành khai thác chạy trung bình là 35km/h.

MỚI - NÓNG