Khách đi massage phải trả thêm tiền, Tổng Cục thuế nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Khách sử dụng dịch vụ xông hơi, massage, cắt tóc, gội đầu... phải trả thêm 7% thuế. Ảnh minh họa.
Khách sử dụng dịch vụ xông hơi, massage, cắt tóc, gội đầu... phải trả thêm 7% thuế. Ảnh minh họa.
TPO - Theo quy định Bộ Tài chính mới ban hành, từ ngày 1/8 tới, dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu... phải chịu thuế 7% ( VAT 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%). Khoản thuế này cuối cùng sẽ được tính lên giá thành và khách hàng phải trả. Tổng Cục Thuế lý giải việc này thế nào?

Theo Tổng cục Thuế, Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân với hộ và cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ 1/8 tới.

Trong đó, Thông tư quy định mức thuế VAT 5% và thuế thu nhập cá nhân 2% trên tổng doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên với hộ, cá nhân kinh doanh các dịch vụ: tắm hơi, massage, karaoke, bi-a, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu...

Tổng cục Thuế lý giải, đây không phải những lĩnh vực kinh doanh mới được bổ sung vào diện chịu thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân. “Lĩnh vực kinh doanh và mức thuế trên đã được quy định tại Thông tư 92 và áp dụng ổn định từ năm 2015 tới nay, quy định mới không sửa đổi nội dung này”, Tổng cục Thuế khẳng định, và cho biết các hộ và cá nhân kinh doanh lĩnh vực này nhiều năm qua đều được thông báo mức thuế khoán vào đầu năm.

Thông tư 40 mới ban hành chỉ bổ sung hướng dẫn xử lý thuế tình huống các hộ, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đây là hướng dẫn để xử lý phát sinh trong thực tế dịch COVID-19, các địa phương áp dụng dừng kinh doanh để phòng chống dịch. Trong trường hợp này, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán cho các hộ kinh doanh, không được yêu cầu hộ kinh doanh phải thực hiện thêm thủ tục hành chính.

MỚI - NÓNG