Có 6 kết quả :

Khách sử dụng dịch vụ xông hơi, massage, cắt tóc, gội đầu... phải trả thêm 7% thuế. Ảnh minh họa.

Khách đi massage phải trả thêm tiền, Tổng Cục thuế nói gì?

TPO - Theo quy định Bộ Tài chính mới ban hành, từ ngày 1/8 tới, dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc, gội đầu... phải chịu thuế 7% ( VAT 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%). Khoản thuế này cuối cùng sẽ được tính lên giá thành và khách hàng phải trả. Tổng Cục Thuế lý giải việc này thế nào?
Dịch vụ giặt là kiếm bội tiền vì nhu cầu khách tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Ảnh minh họa

Dịch vụ tết hốt bạc

TP - Sát tết, các dịch vụ giặt quần áo, dọn nhà... “cháy” khách vì nhu cầu tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhiều cửa hàng giặt là phải mở xuyên đêm, giá dọn nhà tăng gấp ba ngày thường vẫn khó kiếm được người làm.
Ra mắt "Cửa hiệu giặt là"

Ra mắt "Cửa hiệu giặt là"

TPO - Nhà văn Đỗ Bích Thúy, tác giả của những cuốn sách như “Bóng của cây sồi", "Cánh chim kiêu hãnh” vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là”, do NXB Phụ Nữ xuât bản và phát hàng tháng 3/2014.