Kẹt xe Quốc lộ 20, cấm ô tô lớn leo đèo Prenn lên Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Xe container tông ô tô khách 45 chỗ trên cầu Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khiến Quốc lộ 20 bị tắc nghẽn kéo dài. Để ngăn ngừa tai nạn trên quốc lộ này, tránh ùn tắc giao thông, UBND TP.Đà Lạt quyết định cấm xe trên 16 chỗ leo đèo Prenn trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Trưa 29/4, chiếc xe container lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ huyện Đức Trọng đi TP.Đà Lạt, khi đến giữa cầu Đại Ninh đã bất ngờ tông vào phần đuôi xe của khách 45 chỗ mang biển số 51B-193.43 chạy cùng chiều phía trước, sau đó tông vào hộ lan của cầu.

May mắn không bị “trôi” khỏi cầu nhưng cú tông quá mạnh khiến phần đầu xe container bị hư hỏng nặng. Xe khách cũng bị hư hỏng phần đuôi, không thể tiếp tục di chuyển.

Vụ tai nạn xảy ra trong ngày có mật độ phương tiện di chuyển về hướng Đà Lạt để nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng cao nên đã gây kẹt xe kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trên Quốc lộ 20. Xe cộ nối đuôi nhau suốt đoạn đường dài gần 3km, sau đó mới nhích từng chút một, di chuyển khó khăn ở cả hai chiều.

Kẹt xe Quốc lộ 20, cấm ô tô lớn leo đèo Prenn lên Đà Lạt ảnh 1

Kẹt xe trên Quốc lộ 20

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cấm xe trên 16 chỗ leo đèo Prenn

Sở GTVT Lâm Đồng cho biết tỉnh đã thống nhất thực hiện phân luồng, tuyến tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Prenn và đèo Mimosa (hai tuyến đường gần như song song và là các cửa ngõ chính ra vào Đà Lạt) từ 10 giờ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Kẹt xe Quốc lộ 20, cấm ô tô lớn leo đèo Prenn lên Đà Lạt ảnh 2

Biển cảnh báo trên đèo Prenn

Theo đó tuyến đèo Mimosa sẽ không hạn chế các loại phương tiện tham gia giao thông cả 2 chiều như phương án thực hiện từ trước đến nay.

Riêng tuyến đèo Prenn, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi (không bao gồm xe buýt công cộng) chỉ được xổ đèo chứ không được lên đèo, kể cả các phương tiện từ điểm du lịch thác Datanla và Khu du lịch hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt.

Trong khoảng thời gian này, thay vì lưu thông lên đèo Prenn như thường lệ, toàn bộ xe ô tô trên 16 chỗ phải chuyển tuyến sang đèo Mimosa để vào TP.Đà Lạt.

Kẹt xe Quốc lộ 20, cấm ô tô lớn leo đèo Prenn lên Đà Lạt ảnh 3

Một vụ tai nạn giao thông trên đèo Prenn

Sở GTVT đề nghị UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chuyên trách bố trí các biển báo hiệu đường bộ tạm thời trong các ngày phân luồng điều chỉnh này tại các vị trí phù hợp; công an bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm nút ra, vào hai tuyến đường đèo Prenn và đèo Mimosa để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn.

MỚI - NÓNG