Kết quả cuộc thi viết 'Tuổi trẻ của bạn và Đoàn'

0:00 / 0:00
0:00
Trung ương Đoàn phát động trồng cây tại bãi biển ở Nghệ An. Ảnh: Dương Triều
Trung ương Đoàn phát động trồng cây tại bãi biển ở Nghệ An. Ảnh: Dương Triều
TP - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”.

Cuộc thi nhằm truyền cảm hứng tới các bạn trẻ về hành trình lịch sử vẻ vang, tinh thần và lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường 90 năm, qua đó khẳng định vai trò và niềm tự hào khi là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc thi cũng là cơ hội để mọi người chia sẻ suy nghĩ, tình cảm qua những kỷ niệm sâu sắc về Đoàn.

Cuộc thi phát động từ ngày 12/1/2021 đến ngày 3/3/2021, Ban tổ chức đã nhận được 1.218 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Các tác giả tham gia đa dạng, có nhiều tác giả là các phóng viên, cây viết chuyên nghiệp, có tác giả là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, cán bộ nghỉ hưu… Nhiều tác giả gửi 2-3 bài thi, đặc biệt có tác giả gửi đến 8 bài tham dự.

Các bài viết với chất liệu, nội dung phong phú, sự sinh động, nhiều thể loại như chi chép, phóng sự, nhật ký, phản ánh, thơ… đã thể hiện tình cảm, kỷ niệm, các phong trào, sự kiện, nhân vật, những ký ức của tuổi trẻ với cán bộ Đoàn và Đoàn với các hệ thệ thanh thiếu thi…

Báo Tiền Phong đã lập Hội đồng sơ khảo, lựa chọn 30 bài viết chất lượng trong số trên 1.200 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Tiếp đó, Hội đồng chung khảo, căn cứ dựa trên thang điểm của Quy chế giải và ý kiến của các thành viên bỏ phiếu để lựa ra 11 bài viết có chất lượng tốt để trao giải (danh sách kèo theo). Trong đó có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Dự kiến, báo Tiền Phong sẽ tổ chức trao giải và giao lưu trực tuyến giữa các tác giải đoạt giải và cán bộ Đoàn qua các thế hệ vào thứ 4, ngày 21/4/2021.

Danh sách những tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Tuổi trẻ của bạn và Đoàn trên báo Tiền Phong, cụ thể:

-1 giải A của tác giả Cao Thị Ánh Tuyết (Hoàng Mai, Hà Nội) với cụm bài 6 bài (Hồi ký Đà Bắc, Mùa Xanh nước Nga Ký ức xứ Bạch dương, 20 năm một chặng đường, Hội tụ và lan tỏa, Người truyền lửa).

-2 giải B thuộc về tác giả: Lưu Trinh (PV báo Tiền Phong) với 2 tác phẩm (Hồi ức của cha đẻ Năm Thanh niên, Vượt qua bão dư luận) và tác giả Phạm Gia Khánh (PV báo An Giang), với cụm 2 bài (Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Những mảnh ghép Đoàn trong tôi).

-3 giải C: Tác giả Đinh Đăng Minh (Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) với cụm 7 bài viết (1. Bác- Đảng-Đoàn và Chế độ tươi đẹp đã cho gia đình tôi cả cuộc đời, 2. Miền Nam chuyển mình, 3. Những nữ giải phóng quân y miền Nam (tặng các chị bệnh xá công trường 5), 4. Đẹp quá tuổi trẻ giữ nước trên cao nguyên, 5.Tuổi trẻ chúng tôi thời ấy, 6. Tôi vinh dự được kết nạp Đoàn, 7.Gặp nhau giữa Trường Sơn); Nguyễn Minh Hiếu (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với tác phẩm: Hiếu của 2021 thân thương; Lê Thị Thu Thanh (Bích Khê - Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị), với 2 tác phẩm (1.Nữ chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch ở bệnh viện Trung ương Quảng Nam, 2. Thời thanh xuân sôi nổi của o du kích Hà Xá ngày ấy).

-5 giải Khuyến khích thuộc về các tác giả:

1. Phan Khương (TPHCM) với tác phẩm: Tôi đã có những năm tháng tuổi trẻ đẹp như thế bên Đoàn

2.Nguyễn Tấn Sang (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), với tác phẩm: Duyên phận với “nghề” Đoàn

3.Lê Quang Vượng (Phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) với tác phẩm: Thanh xuân ấy là của tôi

4.Nguyễn Thị Thùy Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với tác phẩm: Nhật ký một tình yêu Đoàn

5.Phạm Lê Duy (TPHCM), với tác phẩm: Biến tình yêu thành hành động.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải A phần thưởng 10.000.000 đồng và giấy chứng nhận của báo Tiền Phong; 2 giải B mỗi giải 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận của báo Tiền Phong; 3 giải C mỗi giải 3.000.000 đồng và giấy chứng nhận của báoTiền Phong; 5 giải Khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận của báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.