Có 5 kết quả :

Choáng ngợp với cảnh Tornado-G bắn 500 quả rocket trong 20 giây

Choáng ngợp với cảnh Tornado-G bắn 500 quả rocket trong 20 giây

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh cơ giới của Quân khu phía Nam đã sử dụng 20 hệ thống tên lửa Tornado-G bắn trúng hơn 15 mục tiêu thiết giáp tại bãi tập Prudboi gần Volgograd trong cuộc tập trận Kavkaz-2020. Các mục tiêu bị tấn công ở khoảng cách hơn 20 km. Chỉ trong 20 giây, khoảng 500 tên lửa đã được bắn đi, với máy bay không người lái giám sát độ chính xác của hỏa lực.
Các hệ thống phòng không ‘vang danh’ của Nga đẩy lùi cuộc không kích của 'kẻ thù'

Các hệ thống phòng không ‘vang danh’ của Nga đẩy lùi cuộc không kích của 'kẻ thù'

TPO - Các hệ thống phòng không S-400, Buk-M2, Pantsir-S đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích lớn vào dãy Ashuluk trong cuộc tập trận Kavkaz-2020. Trong bài tập, khoảng 20 máy bay khác nhau đóng vai trò kẻ thù cố gắng vượt qua hệ thống phòng không, tấn công các trạm radar, tấn công vị trí của lực lượng tên lửa phòng không và các sân bay. Ngay khi phát hiện, các hệ thống tên lửa phòng không S-400, Buk-M2 và Pantsir-S liên tục khai hỏa tiêu diệt chính xác mục tiêu.  
S-300 khai hỏa trong tập trận đa quốc gia Kavkaz-2020

S-300 khai hỏa trong tập trận đa quốc gia Kavkaz-2020

TPO - Hệ thống tên lửa phòng không S-300 PM2 Favorit đã khai hỏa đánh chặn một cuộc không kích lớn bằng tên lửa trong cuộc tập trận Kavkaz-2020. Cuộc tập trận có sự tham gia của 250 xe tăng; 450 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép; 200 hệ thống pháo;60 máy bay vận tải quân sự Il-76; 30 tàu chiến; các sư đoàn tên lửa phòng không S-400, S-300, Pantsir-S, Buk-M2 và khoảng 80.000 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia như Nga Trung Quốc, Iran, Belarus, Armenia, Myanmar và Pakistan.