Kashima Antlers thiếu “thuyền trưởng”

Kashima Antlers thiếu “thuyền trưởng”
TP - Đội bóng Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của một số tuyển thủ quốc gia trong đội hình ở trận đấu giao hữu với tuyển U23 VN ngày 4/6 tới. Tuy nhiên, sự thiếu vắng đáng kể nhất của Kashima Antlers là trên băng ghế chỉ đạo, khi HLV trưởng Toninho Cerezo không thể sang VN.

> Trước một Kashima Antlers trẻ, U23 VN làm được gì?
> Chờ tài ông Phúc

Các cầu thủ Kashima Antler tập luyện làm quen điều kiện thi đấu ở Hà Nội ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam. ảnh: VSI
Các cầu thủ Kashima Antler tập luyện làm quen điều kiện thi đấu ở Hà Nội ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam. ảnh: VSI.

Thông tin từ BLĐ Kashima Antlers cho biết, HLV Toninho Cerezo bận tham dự một trận đấu từ thiện tổ chức tại Roma (Italy). Chỉ đạo Kashima Antlers trong trận đấu với U23 VN, thay vào đấy sẽ là trợ lý HLV Ishii Masatada.

Ngoài ông Toninho Cerezo, Kashima Antlers, theo tìm hiểu cũng không có sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột khác, đều là tuyển thủ quốc gia như Koji Nakata, Mitsuo Ogasawara.

Kashima Antlers chỉ có thể chốt danh sách cuối cùng sát ngày lên đường sang VN, do đang vướng giải VĐQG Nhật Bản (J-League). Đại diện Nhật Bản dù vậy vẫn được đánh giá cao hơn so với U23 VN, với dàn cầu thủ vẫn còn nhiều gương mặt kỳ cựu.

Ông Phúc hôm qua khẳng định, đã có sẵn phương án bộ khung chính cho đội tuyển U23 trận đấu với Kashima Antlers, nhưng có thể sẽ chỉ công bố trong ngày hôm nay. Trận đấu với Kashima Antlers sẽ là trận ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng tuyển U23 VN.

Trong số 18 cầu thủ được Kashima Antlers mang sang VN, nổi bật là chân sút Osaka Yuya và hậu vệ Naomichi Ueda. Tuy nhiên, đây đều là những gương mặt còn mới mẻ với người hâm mộ bóng đá VN.

Đúng theo kế hoạch, 13h45 chiều qua, Kashima Antlers đã có mặt tại Hà Nội. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, các cầu thủ Kashima Antlers gần như lập tức bước vào tập luyện. Buổi tập dù vậy chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ, chủ yếu với mục đích để các cầu thủ làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi.

Theo đánh giá, các cầu thủ Kashima Antlers có thể hình khá tốt, kỹ thuật khéo léo. BHL và các cầu thủ Kashima Antlers tỏ ra khá kiệm lời trước sự quan tâm của giới truyền thông VN. Đại diện một cầu thủ Kashima Antlers cho biết, sang VN với tinh thần giao lưu thể thao, không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng sẽ thi đấu quyết tâm.

Hôm qua, để chuẩn bị cho trận đấu với Kashima Antlers, đội tuyển U23 VN đã tiếp tục có các buổi tập tại Mỹ Đình. Tín hiệu vui đối với HLV Hoàng Văn Phúc là tiền đạo Văn Quyết đã bình phục chấn thương, có thể ra sân trong trận đấu ngày 4/6.

Điểm đáng chú ý nhất trong buổi tập chiều qua của U23 VN là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Michel Lê. Theo thông tin từ VFF, Michel Lê có bố và mẹ đều là người VN, gia đình đã nhiều năm định cư tại Pháp và hiện có hai quốc tịch.

Mẹ Michel Lê, bà Lê Thị Hương cho biết, cầu thủ này từng thi đấu cho đội trẻ Metz ở vị trí trung vệ. Michel Lê từng có ý định về thử việc tại VN nhưng vừa qua sau khi giải quyết xong các thủ tục, cầu thủ này mới chủ động xin phép LĐBĐVN (VFF) để thử việc và được đồng ý.

Do mới là buổi tập đầu tiên, Michel Lê có vẻ như vẫn chưa hòa nhập được với các đồng đội. HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra dè dặt khi đánh giá về cầu thủ này. “Michel Lê có thể hình tốt (cao 1m82-PV). Đấy là một lợi thế. Tuy nhiên do mới là buổi tập đầu tiên nên tôi chưa thể đánh giá cụ thể. Cần thiết phải có thêm thời gian để kiểm tra kỹ hơn”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, nếu trong thời gian tới Michel Lê thể hiện tốt, BHL U23 VN có thể cân nhắc sử dụng cầu thủ này, như với trường hợp của Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn do đội bóng hiện đang thiếu một trung vệ.

Hàng thủ cũng là mối lo lớn nhất của HLV Hoàng Văn Phúc hiện nay, khi chưa có một thủ lĩnh thực thụ. Các trung vệ như Mạnh Hùng, Thanh Hào... dù được thi đấu thường xuyên ở CLB nhưng thường chơi bên cạnh một cầu thủ có kinh nghiệm. “U23 VN hiện vẫn chưa có một người đủ tố chất làm thủ lĩnh hàng phòng ngự”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG