Italia: Người đòi quyền được chết đã toại nguyện

Italia: Người đòi quyền được chết đã toại nguyện
TPO - Đêm qua, ông Piergiorgio Welby, người đã đấu tranh nhiều tháng ròng để đòi cho mình quyền được hưởng cái chết nhân đạo đã được toại nguyện. Ông đã được về với chúa.     
Italia: Người đòi quyền được chết đã toại nguyện ảnh 1
Bệnh nhân Piergiorgio Welby đã được toại nguyện

Tại cuộc họp báo, bác sĩ gây mê Mario Riccio đã cho hay: “Tôi đã tiêm cho bệnh nhân không có khả năng hồi phục Welby (60 tuổi) một mũi thuốc mê liều cao và ngắt máy thở để chấm dứt sự sống của người bệnh. Tôi đã tham gia vào việc thực hiện mong muốn được chết của ông Welby”.

Vị bác sĩ thừa nhận là đã có sự can thiệp vào cái chết của ông Welby. Ông nói: “Không còn bàn cãi gì nữa, cái chết của ông Welby rõ ràng là một chết nhân đạo. Nó được thực hiện khi mà y học đã bó tay”.

Một bác sĩ của bệnh viện ở Cremona đã cho biết: Ông Welby đã từ trần hồi 23 giờ 30 (giờ địa phương) vào đêm qua, 24/12. Trước đó bệnh nhân đã có một cuộc trao đổi kỹ lưỡng để bày tỏ nguyện vọng được nhận cái chết nhân đạo, ông mong muốn ngừng hoạt động của máy thở. Người đứng đầu của Đảng cấp tiến Italia - ông Marco Capatto cũng đã đề nghị với các bác sĩ rằng, hãy giúp đỡ để ông Welby được toại nguyện.

Nghị sĩ Quốc hội – ông Renzo Lusetti cũng đã bày sự ủng hộ của mình về một cái chết nhân đạo đối với trường hợp cụ thể của ông Welby.

Người bệnh không có khả năng cứu chữa này đã công khai thực hiện cuộc đấu tranh của mình để đòi quyền được chết cho bản thân và như vậy nó đã phần nào làm dịu bớt một cuộc tranh cãi căng thẳng, kéo dài ở Italia.

Từ trước đến nay, việc thực hiện cái chết nhân đạo dù là chủ động hay bị động đều bị cấm ở quốc gia này. Chỉ trong trường hợp chết não thì bệnh nhân mới được phép nhận một cái chết nhân đạo. Các bác sĩ có thể sẽ phải nhận bản án tới 15 năm tù giam trong trường hợp vi phạm điều cấm kị này.

Trước tiên là có rất nhiều bác sĩ và các chính trị gia đã cầu nguyện cho người bệnh và sau đó đặt công tắc vào tay ông Welby (hành động mang tính tượng trưng vì bệnh nhân đã bị liệt – ND) để ngắt điện đối với chiếc máy thở.

Ông Welby đã phải chịu đựng nhiều cực hình do căn bệnh teo cơ đã nhiều năm. Căn bệnh đã làm cho ông bị liệt toàn thân nhưng não vẫn còn minh mẫn.

Vào tuần trước, một phiên toà dân sự tại Rome đã bác đơn đề nghị của ông Welby với những lý do sau: Theo luật pháp Italia thì một lời đề nghị như vậy là không thể chấp nhận được. Toà án yêu cầu Quốc hội phải phê chuẩn bổ sung một điều luật nhằm lấp đầy lỗ hổng của luật pháp đang gây nhiều tranh cãi.

Để giúp đỡ cho yêu cầu của ông Welby thành hiện thực, Đảng cấp tiến của Italia đã ra lời kêu gọi tại 50 thành phố khác nhau vào thứ bảy tuần qua. Đã có hàng trăm người bày tỏ sự ủng hộ một cái chết nhân đạo dành cho ông Welby.

Đầu tháng 12/2006, bà Bộ trưởng bộ Châu Âu Emma Bonino cũng đã từng tham gia vào một cuộc tuyệt thực kéo dài hai ngày để ủng hộ mong muốn của ông Welby. Hiện tại, ông Welby đã được toại nguyện nhưng cái chết nhân dạo dành cho ông vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được sáng tỏ.    

MỚI - NÓNG