Israel ném bom làm hơn 50 dân thường chết

Israel ném bom làm hơn 50 dân thường chết
Ít nhất 54 thường dân, tron đó có 34 trẻ em bị giết trong một trận không kích của Israel và một ngôi làng ở miền nam Libăng.
Israel ném bom làm hơn 50 dân thường chết ảnh 1

Thi thể một số nạn nhân của vụ không kích. Ảnh: BBC

Tòa nhà cao ba tầng ở làng Qana bị đánh bom đã sập và vùi chết các gia đình đang trú ẩn dưới tầng hầm.

Quân Israel nói Hezbollah dùng khu này để phóng tên lửa, và trước đó đã kêu gọi dân cư rời nhà.

Tuy vậy phóng viên BBC ở miền nam Libăng nói nhiều người sợ đi di tản, hoặc không có phương tiện để tản cư.

Hezbollah nói sẽ trả thù cho chuyện mà họ gọi là thảm sát kinh khủng.

Một phóng viên khác của BBC có mặt ở bên thị trấn Kiryat Shemona của Israel, nằm sát biên giới Libăng, ghi nhận có thêm rất nhiều tên lửa bắn sang.

Phản ứng của Israel và Mỹ

Israel ném bom làm hơn 50 dân thường chết ảnh 2

Bà Rice nói sẽ ở lại Trung Đông để thuyết phục ngừng bắn

Thủ tướng Israel bày tỏ sự hối tiếc về thường dân thiệt mạng ở Qana.

Tuy nhiên ông nói sẽ không đề nghị ngừng bắn hay ra lệnh cho quân đội Israel thay đổi chiến thuật.

Trước tin tức chiến sự lan rộng, một chuyến công du Libăng của ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice bị hủy bỏ.

Thủ tướng Libăng Fouad Siniora nói sẽ không tham dự đàm phán nếu không có lệnh ngừng bắn vô điều kiện ngay lập tức.

Bà Rice hiện đang có mặt ở Jerusalem, bày tỏ nỗi buồn trước chuyện mà bà gọi là mất mát mạng sống vô tội.

Bà nói muốn có thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt, và sẽ ở lại Israel để làm việc cho đến khi kết thúc giao tranh.

Phản ứng của thế giới

Israel ném bom làm hơn 50 dân thường chết ảnh 3
Liên hiệp quốc đòi điều tra vụ việc ở Qana

Quốc vương Abdullah của Jordani, là một trong số ít các nước Ảrập có quan hệ ngoại giao với Israel đã gọi vụ tấn công chết người là một tội ác xấu xa và sự vi phạm trầm trọng đối với công pháp quốc tế.

Đại diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ở Libăng, Geir Pedersen yêu cầu ngay lập tức điều tra.

Liên đoàn Ảrập cũng hưởng ứng đề nghị này.

Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, Javier Solana, nói không có gì có thể cho phép giết chết thường dân vô tội.

Ngoại trưởng Anh, Margaret Beckett mô tả vụ giết thường dân là kinh hoảng và nói Anh Quốc từng liên tiếp cảnh báo Israel hành động phù hợp.

Tổng thống Pháp Jacque Shirac lên tiếng đòi ngưng bắn ngay lập tức, cũng giống như Chủ tịch của người Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarack, và Giáo hoàng Benedict.

Theo BBC

MỚI - NÓNG