Israel bắt nghị sĩ Jordan buôn lậu 200 khẩu súng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Israel vừa bắt một nghị sĩ Jordan vì nghi ngờ buôn lậu hơn 200 khẩu súng và vàng vào Bờ Tây, Bộ Ngoại giao Jordan cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 23/4.
Israel bắt nghị sĩ Jordan buôn lậu 200 khẩu súng ảnh 1

Nghị sĩ Jordan Imad al-Adwan và số súng bị Israel tịch thu

Theo trang tin Ammon của Jordan, ông Imad al-Adwan bị bắt tối 22/4, tại ngã ba cầu Allenby, khi nghị sĩ này đang lái xe về hướng Israel.

Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận về vụ việc.

Một video do báo Times of Israel đăng tải cho thấy hàng chục khẩu súng trường AR-15 và khoảng 200 khẩu súng lục được xếp trên nền đất, khi lực lượng chức năng Israel đang phân loại.

Tuy nhiên, giới chức Israel từ chối trả lời câu hỏi rằng có phải họ tịch thu số súng này từ xe của ông Adwan hay không.

Cựu nghị sĩ Jordan Tarek Khoury cáo buộc Israel bịa thông tin về vàng, để biến vụ việc thành “công lao xử lý vấn đề buôn lậu”. Trang tin Channel 12 của Israel nói rằng không có bất kỳ số vàng nào được tịch thu từ xe của ông Adwan.

Bạo lực và tấn công khủng bố gia tăng ở Bờ Tây trong những tháng gần đây, một phần do vũ khí bất hợp pháp mang từ Jordan. Vụ bắt giữ khiến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Israel và Jordan càng xấu hơn.

Theo đài Kan, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi từ chối nhận cuộc gọi từ người đồng cấp Israel Eli Cohen sau khi xảy ra sự việc.

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao Israel giấu tên nói với trang tin Walla rằng những tuyên bố và hành động gần đây của Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi làm trầm trọng hơn cuộc xung đột.

Jordan nhiều lần chỉ trích Jerusalem, với hơn 10 tuyên bố phản đối vụ cảnh sát Israel ập vào đền thờ Al-Aqsa để bắt người Palestine. Có thời điểm, Jordan từ chối nhận tin nhắn mà Israel chuyển qua Mỹ hoặc UAE, tuyên bố chỉ nhận thông điệp trực tiếp và chỉ khi Israel cam kết không vào đền một lần nữa.

Theo Times of Israel
MỚI - NÓNG