IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép giữa đám đông ở Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom kép khiến hành trăm người thương vong ở miền nam Iran hôm 3/1.
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép giữa đám đông ở Iran ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ đánh bom kép ở Iran. (Ảnh: AP)

Ít nhất 84 người thiệt mạng, 284 người bị thương khi 2 vụ nổ xé toạc đám đông hành hương ở khu vực gần ngôi mộ của tướng Suleimani tại thành phố Kerman, đúng dịp tròn 4 năm ông bị ám sát trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad. Tướng Suleimani từng là kẻ thù của IS, sau khi ông gây ra nhiều thiệt hại cho tổ chức này ở Iraq và Syria.

Trước đó, Iran cho biết đang tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Afghanistan và Pakistan, dấu hiệu cho thấy Tehran nghi ngờ vụ tấn công liên quan đến IS.

Cuối ngày 4/1, IS cho biết trong một tuyên bố đăng trên các kênh Telegram, rằng 2 thành viên của tổ chức này đã kích hoạt đai nổ giữa đám đông.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án hành động mà họ gọi là “vụ tấn công khủng bố hèn nhát” ở Kerman và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như chính quyền Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, gọi đây là “hành động mù quáng và ác độc nhằm gây bất ổn” cho Iran.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG