Huỳnh Như cùng đồng đội tại Lank thả dáng trong tà áo dài Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một video vừa được đăng tải trên trang cá nhân, Huỳnh Như và đồng đội đã khiến khán giả thích thú khi tạo dáng bên những tà áo dài.
Huỳnh Như cùng đồng đội tại Lank thả dáng trong tà áo dài Việt Nam ảnh 1

Trong video này, Huỳnh Như đã cùng 3 cầu thủ của Lank là Maria Rodrigues, Rafaela Mesquita và Cristiana Vieira thả dáng trong những bộ áo dài thướt tha. Tất cả mang đến cảm giác mới mẻ, đầy thích thú, cho thấy một điều rằng Huỳnh Như không chỉ góp vai trò trong chuyên môn mà còn là một “địa chỉ” ưa thích để các cầu thủ Lank học hỏi, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Khi đặt chân tới đội bóng Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã thực sự truyền cảm hứng, đồng thời là cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước. Cô dạy các đồng đội nấu món ăn Việt, cô cũng chia sẻ nhiều nét độc đáo ở mảnh đất hình chữ S cho các đồng đội.

Huỳnh Như cùng đồng đội tại Lank thả dáng trong tà áo dài Việt Nam ảnh 2

Các cầu thủ Lank rất tự tin bên tà áo dài (ảnh: Facebook của Huỳnh Như)

Hình ảnh các cầu thủ Lank quây quanh chiếc điện thoại để đón xem thời khắc Huỳnh Như được vinh danh Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022 cũng phần nào cho thấy tình cảm mà đội bóng dành cho cô. Tình cảm ấy cũng đến một phần nhờ vai trò không thể thay thế của tiền đạo 31 tuổi ở Lank.

Từ đầu mùa giải, Huỳnh Như đã góp 7 bàn thắng cho đội bóng áo xanh. Cô cùng Malu Schmidt là hai chân sút xuất sắc nhất, giúp Lank cải thiện rõ ràng vị thế.

So với vị trí thứ 8 mùa trước, lúc này họ đứng cao hơn 2 bậc. Lank cũng khá chắc chân ở vị trí thứ 6 khi họ hơn nhóm bám đuổi tới 7 điểm. Có thể nói, Lank đang trải qua một mùa giải thành công về mọi mặt cùng Huỳnh Như.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.