Có 27 kết quả :

Một góc huyện Sóc Sơn

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4 là cụm công nghiệp tập trung

TPO - Theo đó, quy mô nghiên cứu quy hoạch trên diện tích khoảng 561,31 ha với dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 21.150 người. Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4 có tính chất là cụm công nghiệp tập trung và khu dân cư làng xóm được giữ lại cải tạo chỉnh trang theo hướng hiện đại hóa, phát triển ổn định. 
Huyện Sóc Sơn hoàn thành dứt điểm nhiều dự án GPMB tồn tại, kéo dài

Huyện Sóc Sơn hoàn thành dứt điểm nhiều dự án GPMB tồn tại, kéo dài

TP - Năm 2023, huyện Sóc Sơn hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng (GPMB) 38 dự án, trong đó có nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn tại qua nhiều năm như dự án đầu tư xây dựng khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn giai đoạn II; dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Đa Hội; dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất xen kẹt, cắt xén nằm ngoài ranh giới dự án đầu tư LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn 2 tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp công dân ngày 12/1.

Bí thư Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm xã, huyện làm mất sổ đỏ của dân hơn 20 năm mà chưa cấp lại

TPO - Thửa đất của gia đình ông Nguyễn Văn Nhất đã được cấp sổ đỏ từ năm 1998 nhưng đã bị UBND xã Bắc Sơn - Sóc Sơn làm mất. Gia đình ông nhiều lần đề nghị, nhưng hơn 20 năm qua chưa được cấp lại. Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND huyện, xã phải kiểm điểm sâu sắc việc này.
Các biệt thự nghỉ dưỡng tiếp tục mọc lên trên đất rừng tại xã Minh Phú

Càng thanh tra, đất rừng càng bị xẻ thịt

TP - Trong khi kết luận Thanh tra về đất rừng Sóc Sơn năm 2019 vẫn chưa được thực hiện thì địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn ồ ạt diễn ra tình trạng san gạt, "xẻ thịt", xây dựng trên đất rừng gây bức xúc dư luận.
Nếu được lựa chọn lại, không biết những giáo viên này có chọn nghề giáo lần nữa không?

300 giáo viên nguy cơ mất việc: Cũ, mới... cùng một guồng quay

TPO - Tại buổi trao đổi với Tiền Phong về quan điểm của huyện Sóc Sơn trước tâm tư của giáo viên hợp đồng, bà Trần Thị Toàn, Phó phòng Nội vụ huyện đã thể hiện rất “tròn vai” khi đưa ra những khó khăn của huyện. Và mặc dù, bà cho biết đã “khóc cùng giáo viên” nhưng theo tinh thần chỉ đạo chung, giáo viên cũ (hợp đồng) với giáo viên mới vẫn phải cùng một “guồng quay”.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự

Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự

TPO - Việc đổ đất lấn hồ điều hòa, xẻ núi để xây dựng biệt thự đã tồn tại nhiều năm nay tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, tiến độ xây dựng khu vực này được đẩy nhanh hơn, trong khi chính quyền gần như không có biện pháp ngăn chặn. 
Tin mới nhất về vụ xe khách chở 39 người đâm vào vách núi

Tin mới nhất về vụ xe khách chở 39 người đâm vào vách núi

TPO - Chiều 5/2, trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thu Nga - Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ xe khách va vào vách núi tại địa phận xã Phù Ninh khiến 1 người tử vong, 38 người bị thương sáng cùng ngày.
Cưỡng chế phá dỡ toàn bộ lò gạch trái phép ở Sóc Sơn

Cưỡng chế phá dỡ toàn bộ lò gạch trái phép ở Sóc Sơn

TPO - Ngày 16/3 tại buổi làm việc với UBND huyện Sóc Sơn về việc xử lý các lò gạch xây dựng trái phép trên địa bàn theo phản ánh của báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó đề nghị UBND huyện Sóc Sơn ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ toàn bộ các lò gạch xây dựng trái phép.