Hà Nội: 400 hộ dân bị quy hoạch vào đất rừng sắp hết tiếng oan 'nhảy dù'?

0:00 / 0:00
0:00
TP - 400 hộ gia đình trồng rừng, sinh sống tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn từ năm 1985 bỗng bị quy hoạch vào đất rừng phòng hộ, sắp được rà soát đưa ra khỏi quy hoạch này.
Hà Nội: 400 hộ dân bị quy hoạch vào đất rừng sắp hết tiếng oan 'nhảy dù'? ảnh 1
Thôn Minh Tân, xã Minh Trí nhiều năm là “điểm nóng” về đất rừng

Liên quan đến kiến nghị của hàng trăm hộ dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn về tình trạng đất ở bỗng biến thành đất rừng phòng hộ, mới đây (ngày 30/3/2023) UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Tại văn bản này, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, làm rõ, tổ chức đối thoại với đại diện các công dân, trả lời phản ánh, kiến nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có). Thông báo kết quả giải quyết đến Ban Tiếp công dân Trung ương trước ngày 30/4/2023. “Thế nhưng khi chỉ còn vài ngày nữa đến hạn báo cáo thì UBND huyện Sóc Sơn vẫn chưa hề đối thoại với người dân”, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân cho hay.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, thôn Minh Tân có hồ Đồng Đò hiện đang là hồ cảnh quan, điểm du lịch phát triển của huyện Sóc Sơn. Trong khi người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã khiến cho các giao dịch mua bán “chui” tại đây nở rộ. Cùng với đó là hoạt động xây dựng trái phép diễn ra xuyên suốt nhiều năm gây khó khăn cho quản lý. Việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Đồng Đò đã khiến cho lãnh đạo UBND xã Minh Trí chịu các hình thức kỷ luật do buông lỏng quản lý.

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, bản đồ quy hoạch rừng năm 2008 có sự sai lệch với bản đồ quản lý đất ở, đất nông nghiệp năm 1993… Huyện Sóc Sơn đã thành lập tổ công tác liên ngành, phối hợp với 11 xã có rừng rà soát các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng. Trong đó, huyện đã xác định được 943,5 ha đất thuộc phạm vi quy hoạch rừng bị chồng lấn với bản đồ quản lý đất ở, đất nông nghiệp năm 1993, gồm: Đất quốc phòng là 36 điểm, với diện tích 387,5ha...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Đại cho biết, quy hoạch rừng là quy hoạch chuyên ngành cập nhật vào quy hoạch chung Thủ đô. Nội dung này Sở NN&PTNT đang lập 4 quy hoạch phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng để cập nhật vào quy hoạch Thủ đô.

Riêng đối với Sóc Sơn, kế hoạch này giao nhiều nhiệm vụ cho huyện trong đó có nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Trên cơ sở đó tính toán đưa ra khỏi bản đồ những gì còn sót, không phù hợp với quy hoạch. Nội dung này huyện đang cùng tư vấn triển khai cơ bản các bước.

“Thời gian tới khi có kết quả xác định hiện trạng thì liên ngành Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng phối hợp với huyện rà duyệt đưa ra khỏi bản đồ những khu cư dân nằm trong quy hoạch rừng.

“Phần nào giữ lại, phần nào điều chỉnh sẽ rõ ràng. Việc này chắc chắn thực hiện sớm”, ông Đại nói.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn ngày 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, huyện Sóc Sơn có hai vấn đề nan giải cần giải quyết là rác thải và quy hoạch rừng.

Theo ông Thanh, đây là tồn tại cũ, trong rừng có dân ở đó nhiều năm rồi chứ không phải họ “nhảy dù” vào mà bảo đây là đất rừng. Quy hoạch này dẫn đến nhiều vấn đề, có cả vấn đề pháp lý.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện Sóc Sơn phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tập trung rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch rừng trên tinh thần vừa quản lý bảo vệ rừng vừa đảm bảo sinh kế cho người dân.

MỚI - NÓNG