Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự

Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự
TPO - Việc đổ đất lấn hồ điều hòa, xẻ núi để xây dựng biệt thự đã tồn tại nhiều năm nay tại khu vực hồ Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, tiến độ xây dựng khu vực này được đẩy nhanh hơn, trong khi chính quyền gần như không có biện pháp ngăn chặn. 
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 1  Từ năm 2015 đến nay có nhiều cá nhân đến thu mua, gom đất với tổng diện tích lên đến hàng chục hecta rồi tiến hành xây dựng biệt thự, nhà hàng... Điều đáng nói, toàn bộ phần diện tích mà các chủ mua đất này lại thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 2 Ghi nhận của PV cho thấy, đang có khoảng 4 biệt thự, khu nghỉ dưỡng trong quá trình xây dựng..
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 3 Khu du lịch Hoàng Lê Gia Garden có diện tích lớn nhất tại đây đang được xây dựng.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 4 Một biệt thự nằm sát mặt hồ.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 5 .
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 6 Có khoảng 4 biệt thự khác đang trong quá trình xây dựng.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 7 Về việc mua bán chuyển nhượng, tự ý san gạt đất đồi, đổ đất lấp hồ, lãnh đạo xã Minh Trí cho biết, huyện đang có đoàn thanh tra về việc này, “chính tôi cũng nằm trong đối tượng thanh kiểm tra, do đó khi có kết quả mới có thể trả lời”, lãnh đạo xã nói.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 8 Việc xây dựng, san gạt đất đai làm thay đổi hiện trạng đồi được diễn ra rầm rộ một cách công khai. 
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 9 Từ năm 2017, UBND thành phố Hà Nội có Công văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung kết luận thanh tra liên quan đến quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 10  Trong đó có yêu cầu kiểm tra lại các mốc rừng đã cắm, khôi phục lại các mốc giới đã mất; sớm hoàn thành việc cắm mốc ranh giới đất rừng theo quy hoạch để phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, việc chậm trễ hoàn thành đo đạc bản đồ đất rừng theo quy hoạch đã gây khó khăn cho việc quản lý, phát sinh nhiều trường hợp vi phạm xây dựng.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 11 Xe tải phục vụ việc đổ phế liệu xây dựng thi công các công trình 
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 12 Con đường ven hồ bị cày nát bởi các xe chở vật liệu xây dựng.
Cận cảnh hàng chục hecta rừng bị 'xẻ thịt' xây biệt thự ảnh 13  Xe tải đổ đất hoạt động công khai trong khu vực tường rào.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...