Huyện đảo Hoàng Sa trưng bày tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Ông Chánh khảo sát hiện trạng vết tích hư hại, cú đâm chí mạng của tàu cá Trung Quốc khiến tàu ĐNa 90152TS bị lật úp. Ảnh: Nguyễn Huy
Ông Chánh khảo sát hiện trạng vết tích hư hại, cú đâm chí mạng của tàu cá Trung Quốc khiến tàu ĐNa 90152TS bị lật úp. Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Sáng 4/6, đoàn công tác UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) trực tiếp khảo sát hiện trạng tàu ĐNa 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm chìm (chiều 26/5), vừa được trục vớt lên u nổi của HTX Trục vớt và đóng sửa tàu Bắc Mỹ An (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đoàn chứng kiến, quay chụp các vết tích hư hại, lỗ thủng do cú đâm chí mạng bên mạn trái tàu ĐNa 90152TS. Ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, cho hay, huyện đề xuất thành phố xin mua, chuyển quyền sở hữu con tàu ĐNa 90152TS để trưng bày, làm chứng tích tố cáo dã tâm của tàu Trung Quốc trước nhân dân trong và ngoài nước, công luận quốc tế. 

Theo đó, sau khi bà Hoa hoàn tất hồ sơ vụ khởi kiện dân sự tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS, con tàu được làm bằng chứng tại tòa, huyện sẽ liên hệ với chồng bà Hoa tiến hành các thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sở hữu tàu cho huyện.

Dự kiến, UBND huyện đảo Hoàng Sa không dùng ngân sách mà sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, đóng góp kinh phí mua lại con tàu. Khi dự án Nhà trưng bày Hoàng Sa (Sơn Trà) hoàn thiện, con tàu sẽ được trưng bày trực tiếp để người dân, du khách cùng tham quan.

Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa cho hay, hoàn toàn ủng hộ quan điểm giữ nguyên trạng con tàu này để làm bằng chứng tố cáo tội ác của tàu Trung Quốc. Việc khởi kiện là cần thiết, chính quyền Trung Quốc phải có trách nhiệm phối hợp trong việc khởi kiện này, nếu không sẽ mang tính bao che, đồng lõa cho tàu cá Trung Quốc.

Ông Bùi Văn Tiếng Trưởng ban tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, nhấn mạnh: Con tàu sẽ là chứng tích sinh động, để giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam về truyền thống bám biển, can trường của ngư dân, đồng thời để cả thế giới tận mắt chứng kiến dấu tích hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc.

Chiều cùng ngày (4/6), trao đổi vấn đề này, vợ chồng bà Hoa cho biết: Ước nguyện lớn nhất của gia đình là giữ nguyên hiện trạng vết tích con tàu, khởi kiện Trung Quốc và phối hợp cơ quan chức năng để lưu giữ, trưng bày chứng tích tàu ĐNa 90152TS. 


Theo ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng, hội phối hợp chi nhánh Bảo Việt Đà Nẵng lập hồ sơ, và chính thức ủy quyền cho Luật sư Đỗ Pháp (trưởng Văn phòng luật sư Đỗ Pháp, Đà Nẵng) cùng bà Hoa khởi kiện vụ án tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS.

MỚI - NÓNG