Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi

0:00 / 0:00
0:00
Kết thúc viên mãn cho tất cả
Kết thúc viên mãn cho tất cả
TPO - “Hướng dương ngược nắng” tập cuối phát sóng tối 24/5 trên VTV3, khép lại với cái kết đẹp, viên mãn cho các nhân vật trong phim.

Tập cuối “Hướng dương ngược nắng” chốt lại các mối quan hệ một cách nhẹ nhàng, có phần chóng vánh như một MV ca nhạc chỉ toàn nến và hoa hồng. Bữa tiệc mừng thọ ông cụ Phan (NSƯT Đức Trung) diễn ra ấm cúng, là dịp để ông căn dặn con cháu về mọi nhẽ. Trước đó nhà sản xuất còn hóm hỉnh chế ảnh dàn diễn viên “Hướng dương ngược nắng” với câu tuyên bố “bãi triều” từ ông cụ Phan.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 1

Ảnh chế dí dỏm của nhà sản xuất

Trí (Đình Tú) hớn hở khoe dự án cám chim có triển vọng vì có người được đầu tư, Trí mới ký hợp đồng. Ngọc (Quỳnh Kool) và Trí đã thành đôi, dù còn chí chóe nhưng Trí ra dáng người đàn ông trưởng thành hơn. Ông Phan gật gù vì thấy các cháu được làm đúng sở trường sẽ phát huy khả năng. Không riêng Trí, ông Phan còn nhắc tới Minh Châu, vừa trở lại lĩnh vực thời trang đã sắp có thương hiệu riêng.

Hoàng (Việt Anh) cùng Minh (Lương Thu Trang) tới mừng thọ ông cụ Phan. Hoàng tự nhận mình ngựa non háu đá, bù lại Hoàng mát mặt khi ông Phan nói Minh đưa Hoàng đến nghĩa là coi Hoàng là người quan trọng. Ông cũng dặn Hoàng phải đối tốt, không được làm Minh thất vọng.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 2

Ông cụ Phan nhận ra sai lầm của bản thân về chuyện trọng nam khinh nữ

Sau tất cả những khát vọng phải có người nối dõi, ông cụ Phan tự nhận sai và tỏ ra trân trọng thực sự những điều mình có được. Ông nói mình có phúc, dù sóng gió nhưng gia đình vẫn trụ vững, ở bên nhau, mạnh mẽ hơn, yêu thương nhau hơn. Ông cảm ơn khó khăn đã khiến ông soi thấy sai lầm, giúp mọi người nhìn rõ nhau hơn. Ông cụ Phan trao toàn quyền Cao Dược cho bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà). Ông cũng nhờ Quân (NSƯT Phạm Cường) yêu thương và hỗ trợ. Ông cũng tuyên bố Minh Châu ,Minh Ngọc có thể chọn công việc không liên quan Cao Dược, nhưng phải tỏa sáng để người nhà họ Cao tự hào.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 3

Trí-Ngọc tính chuyện dài lâu

Hoàng và Minh được lãi nhất vì, bởi có Trí-Ngọc, Kiên-Châu cùng làm chứng cho lời cầu hôn lãng mạn của Hoàng dành cho Minh. Thấy bạn thân “hoa đã có chậu”, Kiên ghen tị nói với Châu nhưng liền bị trêu ngược lại. Kiên biết Châu vẫn chưa thực sự tin vào tình cảm chân thành của anh. Kiên hứa sẽ cố gắng hơn để thuyết phục Châu. Tuy thế Kiên nhắn nhủ Châu đừng để anh trở thành cái cây mọc hoang dại quá lâu. Châu đối với Kiên thực sự là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 4

Hoàng cầu hôn Minh

Ở cuối phim, Hoàng hỏi Kiên mất trí nhớ thật hay cố tình, Kiên cười rất tươi. Anh không trả lời nhưng dường như đó chính là câu trả lời rõ ràng. Kiên lựa chọn sáng suốt khi tự cho mình quyền được quên hết quá khứ đau khổ, oán hận để quay lại với Châu. Trước đó ở đầu tập 70, khi thấy Châu cầm chiếc nhẫn cầu hôn ngày trước Kiên đưa cho và khóc, bà Bạch Cúc mủi lòng khuyên Châu nếu không muốn buông tay thì nên nối lại đoạn tình này. Thế nhưng Châu khá kiên quyết, chỉ muốn chờ Kiên bình phục. Với bản tính của mình, nếu Châu biết Kiên nhớ tất cả quá khứ khổ đau, e rằng cô sẽ không đồng ý quay lại.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 5

Kiên lựa chọn coi như mình quên hết quá khứ khổ đau đến trọn vẹn bên Châu

Kết thúc “Hướng dương ngược nắng” không quá chi tiết mà có tính gợi mở nhiều hơn. Không có đám cưới bùng nổ nào diễn ra cho Bà Bạch Cúc và ông Quân, nhưng khán giả lại cảm nhận được họ thực sự về một nhà. Đó là cảnh ông Quân đi làm về đã thấy Bạch Cúc tươi tắn đứng trong nhà cắm hoa. Họ dành cho nhau cái ôm rất tình cảm. Hình ảnh hậu trường cảnh hai người tình tứ, thậm chí bà Bạch Cúc chủ động hôn ông Quân khiến khán giả phấn khích. Tuy nhiên vĩ thanh đó là phần bên ngoài tập phim chính thức phát sóng trên truyền hình.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 6

Hạnh phúc mỉm cười với Bạch Cúc và ông Quân

Ngoài gia đình họ Cao ai nấy đều trọn vẹn, Phúc (Doãn Quốc Đam) cũng tìm được lối đi riêng. Hạnh chủ động đeo bám Phúc, từ việc đăng ký học cùng lớp và theo sát anh từng bước. Phúc ban đầu còn chối không nhận mình có quan tâm tới Hạnh, nhưng cuối cùng anh gật đầu thừa nhận mình quá hợp với Hạnh.

Hướng dương ngược nắng: Kết thúc trọn vẹn, Hồng Đăng-Hồng Diễm vẫn đẹp đôi ảnh 7
Diễm Loan chọn giấu con cái bệnh tật của mình để ở gần các con những ngày cuối đời

Người chịu sự giằng xé và đau khổ nhất chính là Diễm Loan (Vân Dung. Diễm Loan lo sợ thời gian không được nhiều sau khi phát hiện ung thư tụy, bà chủ động dành thời gian còn lại của mình để gần gũi các con hơn. Bà Loan tự trách mình ngày xưa sống không tốt với các con. Bà Loan tự thấy mình tốt hơn xưa, nhưng lại tự nói: “Ông trời ít khi tính sót”, bởi bà làm nhiều điều không phải trong quá khứ. Tuy nhiên bà Loan tự an ủi mình rằng ông trời không bạc đãi mình, bởi bà có được hai đứa con ngoan ngoãn tử tế. Bà viết tâm thư gửi các con giải thích chuyện muốn giấu bệnh, bà muốn những ngày tháng cuối đời được vui vẻ bên con cái.

MỚI - NÓNG