Hungary: Ông già Noel bị cục thuế 'sờ gáy'

Hungary: Ông già Noel bị cục thuế 'sờ gáy'
TPO - Một người đàn ông làm dịch vụ "Ông già Noel tặng quà Giáng Sinh" tại Hungary đã bất ngờ bị phạt tiền vì tội trốn thuế.

Chia sẻ với Kênh truyền hình TV2 của Hungary vào ngày 8/12, người đàn ông cho biết ông được một đôi vợ chồng thượng lưu mời đến một căn hộ cao cấp tại Budapest  để tặng quà cho những đứa trẻ của họ trong vai Ông già Noel.

Với kinh nghiệm làm nghề "ông già Noel" trong 3 năm qua cùng sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, dịch vụ, người đàn ông này rất "đắt khách", đặc biệt là các khách hàng quan chức.

Ngày 6/12 vừa qua, theo đơn đặt hàng, ông đã đến múa hát, tặng quà, và chụp ảnh với những đứa trẻ tại căn hộ nói trên ở Budapest. Trong lúc đợi đôi vợ chồng ở ngoài sảnh chung cư để nhận nốt tiền cátsê của mình, "ông già Noel" bất đắc dĩ bị gọi quay trở lại căn hộ và bị yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân cũng như hoá đơn dịch vụ có ghi rõ số tiền thuế cùng số tài khoản ngân hàng. Người đàn ông này đã hết sức bất ngờ khi đôi vợ chồng thông báo, họ chính là cán bộ thanh tra thuế thành phố.

Theo lời đôi vợ chồng thanh tra, dịch vụ của ông là phi pháp và có biểu hiện trốn thuế khi không cung cấp hoá hơn cho khách hàng và có hành vi gian lận khi không khai báo thu nhập với cơ quan chức năng.

"Tôi chỉ làm dịch vụ này mỗi năm 1 lần, tôi không nghĩ nó lại liên quan đến trách nhiệm hình sự," ông chia sẻ với TV2.

Hiện, "người hùng" trong đêm giáng sinh bị buộc phải đóng cửa dịch vụ ý nghĩa này, bên cạnh đó, ông còn đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 200.000 Forints (khoảng 15 triệu đồng).

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG