Hong Kong có người đầu tiên chết vì virus corona

Bệnh viên nơi ghi nhận trường hợp đầu tiên ở Hong Kong chết vì virus corona. (Ảnh: SCMP)
Bệnh viên nơi ghi nhận trường hợp đầu tiên ở Hong Kong chết vì virus corona. (Ảnh: SCMP)
TPO - Một bệnh nhân 39 tuổi vừa trở thành người đầu tiên ở Hong Kong chết vì virus corona.

Người đàn ông được điều trị tại bệnh viện Princess Margaget qua đời sáng nay vì suy tim đột ngột, báo SCMP dẫn lời các nguồn tin y tế cho biết. 

Ông này là trường hợp thứ 13 mắc virus corona được xác nhận ở Hong Kong. Bệnh nhân đến Vũ Hán hôm 21/1 và trở về Hong Kong 2 ngày sau đó bằng hệ thống tàu cao tốc Quảng Châu – Thâm Quyến – Hong Kong. Đến ngày 31/1, người này có triệu chứng nhiễm bệnh và được nhập viện cùng ngày. 

Bệnh nhân đã mắc một số bệnh sẵn có, theo thông tin từ Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong. 

Ngày 2/2, mẹ của bệnh nhân được xác nhận là bệnh nhân thứ 15, dù chưa từng đến Trung Quốc đại lục trước đó. 

Cơ quan quản lý các bệnh viện Hong Kong sáng nay đã xác nhận người đàn ông qua đời tại bệnh viện Princess Margaret sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi. 

Đây là trường hợp thứ hai chết vì virus corona ngoài Trung Quốc đại lục, sau khi Philippines có trường hợp đầu tiên vào cuối tuần qua.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.