THẾ GIỚI 24H: Thêm 64 người nhiễm virus corona chết ở tỉnh Hồ Bắc

Các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)
Các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên 425 người với 2.345 ca nhiễm mới cho tới hết ngày 3/2. Tổng số ca nhiễm virus trên toàn thế giới đã lên tới 20.625 ca.

Truyền thông Trung Quốc cho biết số người chết vì virus corona ở riêng tâm điểm dịch ở Hồ Bắc tăng thêm 64 ca lên 414 người với 2.345 ca nhiễm mới cho tới hết ngày 3/2. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp mà số ca tử vong theo ngày lập kỷ lục mới từ khi dịch bệnh bắt đầu. Các ca tử vong mới đều ở Trung Quốc đại lục. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã lên tới 20.625 ca. Ngoại trừ một trường hợp chết ở Philippines (công dân Trung Quốc tới từ Vũ Hán), tất cả các ca tử vong tới giờ đều là ở Trung Quốc đại lục.


Ngày 3/2, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, thông báo tạm thời đóng cửa 10 trong số 13 trạm kiểm soát với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra. Trước những lời kêu gọi đóng cửa toàn bộ các điểm qua lại với Trung Quốc đại lục, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng việc làm này sẽ "không phù hợp và không thực tế", cũng như mang tính "phân biệt đối xử". Hiện bà đã chỉ thị tạm ngừng một số hoạt động vận tải giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục, trong đó có dịch vụ tàu phà và đường sắt cao tốc.


Malaysia đã điều một máy bay của hãng hàng không AirAsia tới thành phố Vũ Hán  của Trung Quốc để đưa 141 công dân về nước, đồng thời chuyển 500.000 đôi găng tay tới Trung Quốc để giúp kiểm soát dịch bệnh. Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Malaysia, tất cả hành khách - trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn và 14 quan chức chính phủ Malaysia - sẽ phải kiểm tra y tế khi trở về nước.


Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố, để bảo vệ người dân, Nga sẽ trục xuất người nước ngoài được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) và hoãn Diễn đàn đầu tư tại Sochi, dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 2-2020. Ông cũng nhắc nhở rằng Nga đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, đình chỉ giao thông ở biên giới Nga - Mông Cổ và tạm thời cấm cấp thị thực du lịch và làm việc cho công dân Trung Quốc.


Giới chức Mỹ cho biết sáng 3/2, một đối tượng đã xả súng vào nhiều người trên một xe buýt của hãng vận tải Greyhound trong lộ trình từ Los Angeles đến khu vực vịnh San Francisco làm 6 người bị thương. Vụ việc được thông báo vào khoảng 1 giờ 30 (giờ địa phương) và xảy ra trên tuyến cao tốc số 5 gần đường Fort Tejon ở hạt Kern, thuộc bang California. Có 40 hành khách trên xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ xả súng.


Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko vừa cho biết quân đội Nga có thể được trang bị hệ thống tên lửa phòng không mới S-500 ngay từ những quý đầu năm nay. Nhiệm vụ chính của S-500 là đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung (với tầm bắn lên tới 3.500km) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở giai đoạn cuối quỹ đạo, trong một số trường hợp nhất định là giữa quỹ đạo. Thứ trưởng Krivoruchko cho biết thêm vào năm 2021, các tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sản xuất hàng loạt sẽ được đưa vào trực chiến.


Ngày 3/2, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhà sản xuất hàng đầu trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt khổng lồ, giúp quốc gia vùng Vịnh có đủ khả năng tự chủ nguồn cung. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết 80.000 tỷ feet khối khí đốt (hơn 2.265 tỷ m3) đã được tìm thấy tại vùng nước nông giữa Dubai và Abu Dhabi - tiểu vương quốc lớn nhất trong số 7 thành viên của UAE.


Ngày 3/2, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, 9 binh sĩ khác bị thương khi các lực lượng Chính phủ Syria cùng ngày nã pháo vào khu vực tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Theo bộ trên, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả vụ tấn công và phá hủy các mục tiêu ở khu vực tỉnh Idlib. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay theo thông tin ban đầu, khoảng 30-35 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa này.

.

MỚI - NÓNG