Hơn 5.300 người Trung Quốc bị 'kẹt' tại Khánh Hoà sẽ được bay về nước

Hơn 5.300 người Trung Quốc bị 'kẹt' tại Khánh Hoà sẽ được bay về nước
TPO - Tỉnh Khánh Hoà sẽ hỗ trợ đưa 5.361 người Trung Quốc đang bị “mắc kẹt” vì dịch cúm virus Corona mới (nCoV) tại tỉnh này về nước khi họ có yêu cầu hỗ trợ.

Chiều tối 3/2, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đồng ý cấp phép cho các chuyến bay đưa 5.361 người Trung Quốc đang bị “mắc kẹt” ở tỉnh này vì dịch cúm virus corona được về nước. Trong số đó có 520 người là nhà đầu tư, người lao động người Trung Quốc được cấp phép làm việc tại tỉnh Khánh Hòa và 4.841 người Trung Quốc còn lại là du khách theo các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế hoặc du khách tự do. Những người này chưa thể về nước sau khi Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp, tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời điểm 13h ngày 1/2.

Theo ông Tài, đối với 4.841 du khách người Trung Quốc thì các công ty lữ hành sẽ lên danh sách gửi Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao để các đơn vị này cấp phép cho họ về nước. Còn 520 người Trung Quốc là nhà đầu tư, người lao động người đang làm việc tại Khánh Hoà thì các sở, ngành của tỉnh sẽ hỗ trợ tổng hợp danh sách để gửi Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao khi họ có yêu cầu hỗ trợ. Hiện tỉnh cũng chưa thống kê được trong số này có bao người đến từ TP Vũ Hán - Trung Quốc.

“Tất cả du khách Trung Quốc đi theo tour thì họ đã có lịch trình du lịch cụ thể và hiện họ đang ăn nghỉ tại các khách sạn đã đăng kí, vì thế chi phí đi lại và ăn ở thì do các công ty lữ hành phải lo. Còn đối với du khách tự do, nhà đầu tư và người lao động Trung Quốc làm việc ở tỉnh thì họ đã ở ổn định tại nơi đăng kí lâu nay, nên không phải lo lắng về chỗ ăn nghỉ cho họ. Tuy nhiên, nếu họ có yêu cầu hỗ trợ được bay về nước thì các sở, ngành của tỉnh sẽ giúp đỡ họ”, ông Tài cho hay.

Hơn 5.300 người Trung Quốc bị 'kẹt' tại Khánh Hoà sẽ được bay về nước ảnh 1 Khách Trung Quốc tham quan hội quán Hòn Chồng - Nha Trang

Đối với nữ lễ tân khách sạn ở TP Nha Trang bị nhiễm virus corona, ông Tài cho biết sức khoẻ người này đã ổn định và đang được đưa ra khu cách ly dành cho bệnh nhân sắp xuất viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà. Được biết, hiện bệnh viện này cũng đang điều trị cách ly cho 7 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

Trong năm 2019, có gần 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến tham quan, du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. Nhưng kể từ khi có thông tin về dịch bệnh virus corona, từ hôm 28/1, hầu hết các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc đã tạm ngừng hoạt động. Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ… cũng đã đóng cửa, ngừng kinh doanh hoặc treo bảng sang nhượng mặt bằng vì khách Trung Quốc giảm mạnh. Trong khi đó, nhiều khách sạn hạng sang trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) cho biết khách sạn đang trống phòng khá nhiều, công suất chỉ đạt 40-50%.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.