Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 2.000 học sinh Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TPHCM đã có những phút giây “vui chơi mà học” hết sức hào hứng tại ngày hội học tập hoạt động giáo dục địa phương và trải nghiệm với chủ đề “Từ cội nguồn đất Tổ Hùng Vương đến TPHCM” diễn ra chiều 27/4.

Bà Trương Thị Bích Thủy- Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho hay, hoạt động do thầy cô trong ban ngoài giờ lên lớp - trải nghiệm - hướng nghiệp - giáo dục địa phương và giáo viên các tổ ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thể dục - quốc phòng, ngoại ngữ phối hợp thực hiện. Chương trình dành cho học sinh 3 khối 10, 11, 12 với hơn 2.000 học sinh tham gia.

Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 1

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp

Khi tham gia sẽ được phát một tấm vé đại sứ du lịch. Mỗi gian hàng sẽ do một tổ bộ môn phụ trách, học sinh tìm hiểu, tham dự gian hàng nào, các em sẽ được giáo viên đóng dấu xác nhận đã trải nghiệm.

Mở đầu chương trình, tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống. Các bộ trang phục có truyền thống lâu đời, cổ đại từ vài trăm năm đến ngàn năm trước do chính học sinh trình diễn khiến người xem thích thú.

Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 2

Các bộ trang phục truyền thống do chính các em học sinh thể hiện

Sau đó, học sinh tới trải nghiệm tại các không gian của các tổ bộ môn như viết thư pháp, nhảy sạp, gói bánh chưng, ném vòng, vật tay…

Cô Nguyễn Phước Qúy Cẩm Tâm, Tổ trưởng tổ Địa lý phụ trách gian hàng nhảy sạp tỏ ra vui mừng khi học sinh, giáo viên hóa thân vào người dân Tây Bắc thông qua các bộ trang phục truyền thống rồi cùng nhau múa sạp tưng bừng.

“Chương trình này nằm trong tuần hoạt động địa phương. Khi triển khai, các thầy cô trong tổ đã cùng nhau họp bàn rồi lên kế hoạch chọn chủ đề để làm sao cho học sinh dễ chơi dễ học mà lại gắn với nguồn cội và kết quả là cả tổ chọn trò chơi nhảy sạp vùng Tây Bắc để thực hiện”, cô Tâm nói và cho biết, các em học sinh rất hào hứng, nhiều em còn đăng ký thuê trang phục địa phương để mặc.

Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 3

Các em học sinh hào hứng, nhiều em còn đăng ký thuê trang phục địa phương để mặc và chơi.

Trong khi đó, ở gian hàng nghệ thuật viết chữ thư pháp của tổ ngữ văn em Đặng Xuân Mai, học sinh lớp 12 tỉ mẩn từng nét chữ. "Em viết chữ phúc vì chỉ khi bản thân cảm thấy hạnh phúc mới có thể làm tốt được mọi việc" - Mai chia sẻ.

Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 4

Các em học sinh thích thú khi được trải nghiệm viết thư pháp


Ông Dương Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho hay, trường tổ chức hoạt động này để học sinh vừa học tập, vừa được trải nghiệm.. Chương trình được nhà trường xây dựng cách đây 1 tháng. Giáo viên các tổ đầu tư rất chuyên sâu từ nội dung cho đến tổ chức gian hàng, trang phục và bộ nhận diện riêng.

Hơn 2.000 học sinh hào hứng trải nghiệm văn hóa dân gian dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 5

Cô trò hào hứng tập gói bánh chưng tại ngày hội để làm cỗ dâng lên Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ

“Chương trình thu hút được đông đảo học sinh, giáo viên tham gia, đặc biệt, với học sinh lớp 10, khi tham gia sẽ được nhận điểm cộng cho hoạt động giáo dục địa phương và trải nghiệm”, ông Bảo nói.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.