Hơn 160 vụ buôn lậu, gian lận thương mại ở Lào Cai được xử lý

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong 10 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Lào Cai phát hiện, bắt giữ và xử lý 164 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tất cả các tuyến.

Cục Hải quan Lào Cai vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan 10 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, thống kê của cơ quan này cho thấy, từ 1/1/2023 đến 31/10/2023, có 32 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan, trị giá tang vật lên đến 586 triệu đồng, số tiền phạt 41,6 triệu đồng. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (gian lận thuế, giá, thủ tục hải quan...) là 132 vụ với số tiền phạt 407,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông qua soi chiếu hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container, lực lượng Hải quan phát hiện 141 xe chở hàng hóa được khai sai chủng loại, tên hàng, số lượng.

Theo Cục Hải quan Lào Cai, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn không có điểm nóng, vụ việc nổi cộm. Những vụ việc mang tính nhỏ lẻ. Lực lượng liên ngành của tỉnh thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp hiệu quả trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý.

Hơn 160 vụ buôn lậu, gian lận thương mại ở Lào Cai được xử lý ảnh 1

Một xe chở cá tầm nhập lậu bị phát hiện tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Ảnh: Hân Nguyễn.

Về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm Phốt pho vàng, gỗ ván bóc, tinh bột sắn, quả tươi các loại... Mặt hàng sầu riêng trở thành điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu đạt 220,3 triệu USD (tính từ 1/1/2023 đến 31/10/2023).

Trong khi đó, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm phân bón các loại, nông sản, than cốc, điện năng, hóa chất, máy và thiết bị cơ khí, hàng tiêu dùng. Tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu (XNK) là 614 doanh nghiệp, tăng 18 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch XNK đạt gần 1,2 tỷ USD giảm so với năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 755,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 413 triệu USD (giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022). Số lượng phương tiện vận tải nhập cảnh đạt 93.372 lượt chuyến, trong đó, xe Trung Quốc là 67.180 lượt, xe Việt Nam là 26.192 lượt. Tàu hỏa xuất nhập cảnh đạt 948 lượt chuyến.

Với việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại phí khác đều giảm mạnh, số thu ngân sách từ hoạt động hải quan giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, thu ngân sách từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 chỉ đạt 754 tỷ đồng, bằng 50% chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao (1.500 tỷ đồng) và bằng 32,1% chỉ tiêu HĐND tỉnh Lào Cai giao.

Tại phiên đối thoại giữa Hải quan Lào Cai với các doanh nghiệp tham gia XNK mới đây, đa số doanh nghiệp đều cho rằng, thủ tục hải quan tại các cửa khẩu Lào Cai đã khá thông thoáng, thái độ ứng xử và xử lý công việc của cán bộ Hải quan tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình suy thoái kinh tế khiến hoạt động giao thương gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng ảnh hưởng chung đến thu ngân sách trên địa bàn.

MỚI - NÓNG