Hơn 147.000 học sinh bỏ học

Hơn 147.000 học sinh bỏ học
TPO - Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 31/3, tổng số học sinh bỏ học là 147.005 (trên tổng số 15.710.061 học sinh), chiếm 0,94%.
Hơn 147.000 học sinh bỏ học ảnh 1
Một lớp học ở trường TH Ba Cụm Bắc (Khánh Sơn, Khánh Hòa) vắng hoe.

Báo cáo này cho biết, bậc tiểu học có 19.217 học sinh bỏ học (trên tổng số 6.863.205 học sinh, chiếm 0,28%.

Số học sinh bỏ học ở bậc trung học cơ sở là 66.205 (trên tổng số 5.794.235 học sinh toàn cấp), chiếm 1,14%.

Bậc trung học phổ thông có 61.583 học sinh bỏ học, trên tổng số 3.052.620 học sinh, chiếm 2,02%. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có số học sinh bỏ học lớn nhất, chiếm 1/3 số học sinh bỏ học cả nước ở bậc học này.

So với số liệu do Bộ GD&ĐT cung cấp trong cuộc họp báo ngày 10/3, thống kê số học sinh bỏ học lần này tăng ở tất cả các cấp.

Cụ thể, bậc tiểu học tăng 6.304 học sinh, bậc trung học cơ sở tăng trên 7.000 em và bậc trung học phổ thông tăng 14.437 học sinh.

Bộ GD&ĐT đã đưa ra 10 nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ. Trong đó có thực trạng lực học của một số học sinh yếu kém.

Về phía ngành giáo dục chưa sâu sát, chưa đánh giá đúng chất lượng giáo dục. Nhiều địa phương còn chạy theo thành tích, chấp nhận tiêu cực trong thi cử để có thành tích .

Bên cạnh đó, chương trình học ở một số môn còn nặng, phương pháp dạy học, kiểm tra nhiều môn còn thiên về đọc chép, học thuộc lòng để đối phó thi, kiểm tra.

Bộ GD&ĐT cũng đề ra 8 giải pháp nhằm khắc phục vấn đề học sinh bỏ học .

MỚI - NÓNG