Hơn 111 triệu đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Đại diện Lữ đoàn Vận tải thủy 873 chuyển số tiền hơn 111 triệu đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” qua nhịp cầu báo Tiền Phong.
Đại diện Lữ đoàn Vận tải thủy 873 chuyển số tiền hơn 111 triệu đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” qua nhịp cầu báo Tiền Phong.
TPO - Lữ đoàn Vận tải thủy 873 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 và phường Bến Thủy (Thành phố Vinh, Nghệ An) vừa chuyển đến báo Tiền Phong 111.130.000 đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.  

Đây là số tiền 54 đơn vị và cá thân thuộc Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4), cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đóng góp, ủng hộ các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư, ngư dân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) trong đêm giao lưu “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” vừa tổ chức tại TP Vinh.

Toàn bộ số tiền nghĩa tình này đã được Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An tiếp nhận sáng 3/7 để chuyển cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân đang bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa.

Tại lễ tiếp nhận, có Trung tá Trần Bá Hồ - Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 873; ông Nguyễn Trọng Chúc - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bến Thủy.

“Qua nhịp cầu báo Tiền Phong, chúng tôi xin được chia sẻ, động viên tinh thần quả cảm, anh dũng của cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, ngư dân Việt Nam và các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ chấp pháp đấu tranh việc Trung Quốc đang hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam)”, Trung tá Trần Bá Hồ nói. 

Trước đó, Lữ đoàn Vận tải thủy 873 và chính quyền Phường Bến Thủy đã tặng quà, chia sẻ với gia đình ông Phan Bá Uông, bà Lê Thị Minh Đường có con trai là Phan Bá Hùng đang làm nhiệm vụ tại đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. 

MỚI - NÓNG