Hơn 10.000 công dân Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly

Hơn 10.000 công dân hoàn thành thời gian cách ly được trở về địa phương.
Hơn 10.000 công dân hoàn thành thời gian cách ly được trở về địa phương.
TPO - Tính đến hết ngày 20/4, Nghệ An đã có 10.176 công dân hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Tất cả đều có sức khỏe bình thường, không có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở; đã được bố trí phương tiện trở về địa phương.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 10.259 công dân được cách ly để phòng dịch. Trong đó, cách ly tập trung tuyến tỉnh là 6.863 công dân, cách ly ở nhà 3.069 người, cách ly tại tuyến huyện 105 người và cách ly tại cơ sở y tế 139 người. Đây đều là những người từng đến khám, điều trị tại BV Bạch Mai và những công dân trở về từ Lào, Thái Lan được cách ly tập trung tại các cơ sở.

Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ cách ly cho công dân cuối cùng phải cách ly tập trung ở tuyến tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, 28 điểm cách ly tuyến tỉnh ở Nghệ An đã trống người.

Trong thời gian thực hiện cách ly tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các công dân đều chấp hành nghiêm mọi nội quy quy định, tất cả đều được kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt hai lần/ngày,... Hiện, toàn tỉnh Nghệ An chỉ còn 83 người đang thực hiện cách ly, theo dõi.

Tại nhiều điểm cách ly, trước khi hết thời hạn cách ly trở về nhà, công dân còn quyên góp tiền, hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm cho 7.479 trường hợp; trong đó, 7.433 người đã có kết quả âm tính, còn 36 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh).
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.