Đưa 7 công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

TPO - Đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, 7 công dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị lực lượng biên phòng phát hiện đưa đi cách ly.

Theo đó, vào khoảng 16h30p, (ngày 13/4), trong lúc tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới từ cột mốc 393 đến cột mốc 396, tổ công tác Đồn Biên phòng Mỹ Lý - Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát hiện 7 công dân, gồm: Gìa Giống Lỳ, Gìa Xái Cầu, Gìa Chớ Thò, Gìa Tồng Xí, Gìa Bá Lầu, Gìa Bá Mùa và Gìa Ka Vừ, đều là anh em trong dòng họ, có hộ khẩu ở bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang có hành vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam.

Đưa 7 công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung ảnh 1

Những công dân này được kiểm tra y tế trước khi đưa đi cách ly tập trung.

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã đưa các công dân trên về nơi cách ly tạm thời để lấy thông tin, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, kê khai y tế; đồng thời phối hợp bàn giao cho chính quyền địa phương xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn đưa số công dân trên ra khu vực cách ly tập trung theo quy định.

MỚI - NÓNG