Hơn 1 triệu người Anh muốn cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Hơn 1 triệu người là công dân Vương quốc Anh đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi rà soát lại kết quả cuộc trưng cầu dân ý quyết định quy tắc thành viên của Anh trong khối Liên minh châu Âu (EU).

Tính đến 13h ngày hôm nay 25/6 (giờ London), đã có 1,04 triệu người ký tên và thỉnh nguyện thư trên. 

Theo luật pháp Anh, để Quốc hội tiến hành xem xét thỉnh nguyện thư thì cần tối thiểu 100.000 chữ ký.

Ngoài việc kêu gọi rà soát lại kết quả cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hôm 23/6, thỉnh nguyện thư của những người chống lại phương án đưa Anh ra khỏi EU muốn tổ chức một cuộc trưng cầu mới về vấn đề này.

Thỉnh nguyện thư cũng kêu gọi Chính phủ áp dụng quy tắc, theo đó, nếu số phiếu ủng hộ hoặc chống Brexit ít hơn 60% và số cử tri đi bầu đạt dưới 75%, thì cần tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu nữa.

Trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh tách ra khỏi EU, những người ủng hộ Brexit đã thắng lợi ở mức tối thiểu. Số người Anh từ chối tư cách thành viên của đất nước trong EU là 51,9% cử tri.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ người dân Vương quốc Anh tham gia cuộc trưng cầu là 72,2%. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG