Hôm nay, cưỡng chế tháo dỡ nhà 15 tầng bên Hồ Tây

Hôm nay, cưỡng chế tháo dỡ nhà 15 tầng bên Hồ Tây
TP - Liên quan đến công trình sai phép 15 tầng bên Hồ Tây (số 16 tổ 6, cụm 2- phường Bưởi), chiều qua (30/5), ông Thái Văn Hạ- Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: UBND quận Tây Hồ, phường Bưởi và các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục, tống đạt quyết định cưỡng chế tới chủ công trình sai phạm.
Hôm nay, cưỡng chế tháo dỡ nhà 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 1
Công trình sai phép 15 tầng

Theo đó, quận sẽ bắt đầu tổ chức cưỡng chế công trình sai phạm này vào hôm nay (31/5) - như kế hoạch đã đề ra.

Ông Hạ cho biết, dự kiến, thời gian cưỡng chế tháo dỡ 4 tầng sai phạm toà nhà mất khoảng 60 ngày, với tổng chi phí lên đến gần 1 tỷ đồng. Việc cưỡng chế do Cty đầu tư xây dựng Thái Dương thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Thái Văn Hạ, trước đó, UBND quận Ba Đình đã nhiều lần yêu cầu nhưng chủ đầu tư công trình không chịu nộp phương án tự tháo dỡ phần sai phạm theo quy định.

Công trình số 16 tổ 6, cụm 2-phường Bưởi được cấp phép 10 tầng (gồm cả tầng hầm). Chủ đầu tư đã xây dựng công trình 15 tầng (vượt phép 4 tầng, vượt độ cao 17 m, vượt diện tích hơn 1.120 m2); tầng hầm vượt chỉ giới 1,5 m. “Đến chiều 30/5, mọi công tác chuẩn bị cho việc cưỡng chế đã hoàn tất. Chúng tôi hy vọng công việc sẽ diễn ra thuận lợi”-Ông Hạ nói.

Liên quan đến công trình sai phép số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh - hôm qua (30/5), lãnh đạo quận Ba Đình đã tống đạt quyết định yêu cầu các chủ đầu tư phải trình phương án tháo dỡ các tầng sai phạm trước 6/6/2007. Sau thời điểm trên, nếu chủ đầu tư vẫn không đưa ra phương án khả thi, quận sẽ tổ chức cưỡng chế. 

MỚI - NÓNG