Hội Chữ thập đỏ Mỹ cần 40.000 người cứu trợ ở New Orleans

Hội Chữ thập đỏ Mỹ cần 40.000 người cứu trợ ở New Orleans
Họ sẽ cung cấp thực phẩm, quần áo và chỗ ở cho các nạn nhân. Việc cứu trợ có thể sẽ phải kéo dài trong vài tháng. Vì vậy đây là đợt tuyển người lớn nhất trong 125 năm qua.

Tin mới nhất cho thấy thành phố New Orleans sẽ đượt hút hết nước ra ngoài trong vòng 40 ngày thay vào 80 ngày như đã ước tính từ trước.

Giữa lúc có những chỉ trích rằng Chính phủ Mỹ đã phản ứng chậm chạp, Tổng thống George Bush đã kêu gọi cả nước có tinh thần hành động giống như hồi xảy ra vụ tấn công 11/9 cách đây 4 năm.

Ông Bush sẽ tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng của bão vào Chủ nhật. Đây là lần thứ ba ông tới thăm những khu vực này kể từ khi xảy ra bão Katrina cách đây 2 tuần.

Chưa từng có

Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ John Degnan nói: “Đây là một thảm họa với quy mô lớn tới mức nó sẽ không chỉ dừng lại trong vài tuần hay vài tháng”.

Ông Degnan cho rằng cần có những phản ứng đối với một thảm họa chưa từng có về mặt ảnh hưởng cũng như quy mô của nó ở nước Mỹ: “Chúng tôi sẽ không thể giải quyết các vấn đề chỉ sau một đêm. Chúng tôi sẽ cần nhiều thời gian và rất nhiều người”.

Ông cho biết tổ chức đã có 36.000 tình nguyện viên tại hiện trường và đã dựng 675 chỗ ở trên cả nước.

Các quan chức tại New Orleans nói rằng hoạt động cứu những người bị mắc kẹt trong nước lụt đã kết thúc và các nỗ lực giờ đây tập trung vào việc tìm xác nạn nhân.

Cảnh sát và quân đội sẽ đảm nhiệm công việc tìm xác, rất nhiều xác chết trong những ngày qua đã được buộc vào các cột đèn hoặc để trong những ngôi nhà được sơn đánh dấu ở bên ngoài.

Các nhóm chuyên gia phân tích dấu vết cùng chó nghiệp vụ đang được sử dụng.

MỚI - NÓNG