Hội bạn gái cũ tố 'góc tối' của 'ông trùm' Playboy Hugh Hefner trong các cuộc truy hoan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều bí mật đen tối trong biệt thự Playboy được hé lộ qua lời kể của hội bạn gái cũ của “ông trùm” Hugh Hefner trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt.

Mới đây, mạng truyền hình cáp A&E Network (Mỹ) tung trailer “nhá hàng” cho bộ phim tài liệu “Secrets of Playboy” (tạm dịch: Bí mật của Playboy) sắp ra mắt vào đầu năm 2022.

Theo A&E, “Secrets of Playboy” sẽ hé lộ thực tế đáng sợ đằng sau “mặt tiền hào nhoáng” của Playboy là cho phép “những hành vi bất chính bao gồm tấn công tình dục và lạm dụng ma túy” diễn ra trong nhiều thập kỷ.

Hội bạn gái cũ tố 'góc tối' của 'ông trùm' Playboy Hugh Hefner trong các cuộc truy hoan ảnh 1

“Ông trùm” Hugh Hefner và các "nàng thỏ".

Ngoài ra, “Secrets of Playboy” còn mang đến cái nhìn chân thực về cách đối xử của “ông trùm” Hugh Hefner đối với những cô bạn gái tóc vàng qua lời kể của chính những người trong cuộc.

Trong trailer mới công bố, Holly Madison, cựu người mẫu Playboy kiêm bạn gái của Hefner từ năm 2001 đến năm 2008, đã chia sẻ về nỗi thống khổ về tinh thần và tình cảm mà cô phải chịu đựng khi sống trong biệt thự Playboy. Được biết, Madison là một trong ba người yêu nóng bỏng của “ông trùm” quá cố trong chương trình thực tế “The Girls Next Door” chiếu trên kênh E! từ năm 2005 đến năm 2010.

Người đẹp 41 tuổi cho biết, sau 6 tháng sống bên cạnh những cô gái có mái tóc đẹp và thân hình “bốc lửa” giống hệt nhau, cô đã tự ý cắt tóc ngắn với tâm trạng háo hức, tự tin. Tuy nhiên, Hefner không hề hài lòng về hành động đó. “Tôi trở lại với mái tóc ngắn và ông ấy nổi nóng với tôi. Ông ấy hét vào mặt tôi rằng, mái tóc khiến tôi trông già, thô thiển và rẻ tiền”, Madison nhớ lại.

Cuộc sống bị áp đặt trong biệt thự Playboy khiến “nàng thỏ” cảm thấy bản thân bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của những thứ tồi tệ nhưng không biết thoát ra bằng cách nào. Madison không quên khẳng định, việc liên kết với Playboy là “sự lựa chọn nguy hiểm”.

Hội bạn gái cũ tố 'góc tối' của 'ông trùm' Playboy Hugh Hefner trong các cuộc truy hoan ảnh 2

Holly Madison có trải nghiệm tồi tệ trong thời gian sống ở biệt thự Playboy.

Chia sẻ của Madison được xác thực bởi một người bạn của Hefner, nam diễn viên Jonathan Baker, và ngôi sao khác của “Girls Next Door”, Bridget Marquardt (48 tuổi), trong bộ phim tài liệu.

“Hef khá thô bạo trong cách ông ấy nói chuyện với Holly. Một lần cô ấy tô son môi đỏ và ông ấy tức giận, nói rằng ông ấy ghét con gái tô son đỏ, đồng thời yêu cầu cô ấy xóa ngay lập tức. Thật khó chịu khi phải sống như vậy mỗi ngày. Tất cả tiếp diễn đầy kịch tính và căng thẳng. Tôi chắc chắn có thể thấy được Madison ngày càng trở nên chán nản, buồn bã, phong thái của cô ấy cũng dần thay đổi”, Marquardt nói, nhấn mạnh thêm Hefner chưa bao giờ phản đối những cô gái khác dùng màu son đỏ.

Tuy nhiên, đó chưa phải điều tồi tệ nhất trong biệt thự Playboy. Sondra Theodore, bạn gái cũ của Hefner giai đoạn 1976 – 1981, tuyên bố nhà sáng lập tạp chí Playboy đã nói dối khi phủ nhận sử dụng ma túy mạnh trong các bữa tiệc ở biệt thự.

Theo nữ diễn viên 64 tuổi, loại thuốc an thần có tên Quaaludes được dùng để phục vụ "chuyện ấy". “Thông thường bạn chỉ dùng một nửa viên thuốc. Nếu dùng hai viên, bạn sẽ ngất xỉu. Đàn ông biết rằng họ có thể khiến các cô gái làm bất cứ điều gì họ muốn nếu đưa cho họ Quaalude”, mỹ nhân tóc vàng đình đám một thời tiết lộ.

Lisa Loving Barrett, cựu thư ký kiêm trợ lý điều hành của Hefner từ năm 1977 đến năm 1989, xác nhận thông tin này. “Chúng là ác quỷ cần thiết đối với những bữa tiệc”, Barrett nói.

Barrett thừa nhận cùng với Hefner và những nhân viên khác tham gia vào quá trình lên đơn thuốc đều đặn phục vụ cho ham muốn của “ông trùm” quá cố. Họ ghi chú thuốc cho từng người với nội dung “Q của Lisa”, “Q của Hef” hoặc “Q của Sandra”…

“Secrets of Playboy” sẽ công chiếu vào ngày 24/1/2022 trên mạng A&E.

Theo New York Post, EW
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.